Áp lực cạnh tranh gia tăng trong ngành vận tải hàng không Trung Quốc

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách "một đường bay, một hãng hàng không" từ ngày 1/10, cho phép thêm nhiều hãng hàng không Trung Quốc khai thác trên các đường bay chặng dài.
Áp lực cạnh tranh gia tăng trong ngành vận tải hàng không Trung Quốc ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Air China. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác 20 đường bay chặng dài tới Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mới khi Bắc Kinh bắt đầu nới lỏng chính sách "một đường bay, một hãng hàng không" từ ngày 1/10, cho phép thêm nhiều hãng hàng không Trung Quốc khai thác trên các đường bay nói trên.

Theo số liệu của công ty dữ liệu hàng không Trung Quốc Varifight, việc nới lỏng chính sách hàng không nói trên sẽ làm tăng 20% năng suất các chặng bay đường dài hàng ngày của Trung Quốc.

Điều này sẽ tạo áp lực cho các hãng hàng không của Mỹ và châu Âu như United Airlines và Air France KLM, vốn có giá vé cao, nhu cầu dịch vụ từ thị trường nội địa không cao, trong khi lại thiếu sự am hiểu về thói quen của khách hàng Trung Quốc. Hiện các hãng hàng không Trung Quốc chiếm tới 50% số ghế của 20 đường bay chặng dài này.

[Chiến tranh thương mại có ngăn cản hành trình trỗi dậy của Trung Quốc]

Trước những áp lực mới, có một số hãng hàng không đã hủy khai thác đường bay tới Trung Quốc. Gần đây, American Airlines có kế hoạch khai thác đường bay Thượng Hải-Chicago sau khi hủy đường bay Bắc Kinh-Chiago do thua lỗ từ đường bay này lên tới 30 triệu USD/năm.

Trung Quốc thực hiện chính sách "một đường bay, một hãng hàng không" từ năm 2009 và việc nới lỏng chính sách này là phản ứng của Bắc Kinh trước thị trường hàng không đang không ngừng chuyển động.

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết sẽ có thêm một hãng hàng không Trung Quốc khai thác đường bay Thượng Hải-Paris (Pháp) và Thượng Hải-Frankfurt (Đức) cùng hai hãng hàng không khai thác.

Các hãng hàng không nước ngoài khai thác các đường bay tới Trung Quốc hiện có Delta Air Line, Air New Zealand, Lufthansa, Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic, United Airlines và American Airlines,.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.