Áp thuế chống phá giá giá da giầy VN là bất công

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, gia hạn áp thuế này là bất công, không phản ánh đúng thực tế sản xuất, kinh doanh giầy dép tại VN.
Ngày 17/12/2009, cuộc họp Đại sứ các thành viên Liên minh châu Âu (COREPER) đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn thêm 15 tháng đối với thuế chống bán phá giá giầy mũ da nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là một quyết định bất công, thiếu công bằng, không khách quan, không phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng giầy dép tại Việt Nam.

Quyết định này hoàn toàn đi ngược lại quan hệ hữu nghị hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, và gây thất vọng sâu sắc đối với Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động Việt Nam

Việt Nam khẳng định các doanh nghiệp giầy da Việt Nam không bán phá giá, không có ý định và cũng không đủ khả năng theo đuổi chính sách này trong một thời gian dài như vậy vì họ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu gia công cho các đối tác nước ngoài, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, việc Liên minh châu Âu kéo dài áp thuế sẽ làm trầm trọng hơn những khó khăn của doanh nghiệp và cuộc sống người lao động Việt Nam, cũng như tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất giầy châu Âu đang kinh doanh tại Việt Nam và một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng châu Âu.

Vì vậy, một lần nữa Việt Nam đề nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu xem xét vụ việc này một cách khách quan, công bằng, vì lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam, cũng như lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu, qua đó có quyết định chính thức sớm bãi bỏ hoàn toàn thuế chống bán phá giá đối với giầy mũ da nhập khẩu từ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục