APEC tiết kiệm 60 tỷ USD nhờ giảm phí giao dịch

Chi phí xuất nhập khẩu của APEC giảm 5%, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được khoản chi phí giao dịch lên tới gần 60 tỷ USD.
Trong báo cáo công bố ngày 8/11, Bộ phận Hỗ trợ Chính sách (PSU) của Diễn đànHợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cho biết trong giai đoạn từ2006-2010, chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa ở khu vực này đã giảm 5%, đồng nghĩavới việc các nền kinh tế trong khu vực đã tiết kiệm được khoản chi phí giao dịchlên tới gần 60 tỷ USD.

Báo cáo của PSU nhận định mức giảm chi phí xuất nhập khẩu nói trên thực sựlà dấu hiệu khả quan đối với 21 nền kinh tế APEC, cho thấy triển vọng tăngtrưởng kinh tế bền vững nếu như những rào cản thương mại được giảm bớt trong bốicảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

PSU nhấn mạnh giảm bớt những trở ngại đối với việc buôn bán hàng hóa thậmchí còn mang tính quyết định để ổn định tăng trưởng kinh tế trong khu vực, giúpcác doanh nghiệp tăng lợi nhuận và tạo ra nhiều việc làm. Bên cạnh đó, tạo điềukiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa cũng làm tăng khả năng cạnh tranh củacác thị trường, từ đó mang lại mức giá thấp hơn cho người tiêu dùng.

PSU cho biết thời gian để hoàn tất các thủ tục giao dịch xuất nhập khẩutrong năm 2010 đã được giảm xuống còn 15 ngày, so với 17 ngày của năm 2006. Đểlàm được điều này, các cơ quan chức năng đã phải giảm thiểu các thủ tục rườm ràvề hải quan, các tiêu chuẩn và các loại giấy tờ không cần thiết thông qua hìnhthức giao dịch điện tử.

Báo cáo của PSU được công bố trước thềm các cuộc họp liên quan của Hộinghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/11 tới tại Hawaii, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sản xuất vải dệt kim tại Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại khu công nghiệp VSIP (Hải Dương). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2025 đạt 6,7%

Du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính, nhờ lượng khách quốc tế gia tăng và sự trở lại của du khách Trung Quốc. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 16,0% năm 2025.