APPF khai mạc hội nghị lần thứ 18 tại Singapore

Trong 5 ngày, hội nghị thường niên APPF thảo luận, đề xuất giải pháp cho các vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân khu vực.
Lãnh đạo nghị viện từ 21 nước thành viên Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 của APPF, khai mạc ngày 18/1 tại Singapore.

Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ Hội nghị thường niên APPF 18 diễn ra trong khối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức mới; trong đó, cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra, cùng nhiều vấn đề khác như thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói là những thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong bối cảnh đó, các nước trong khu vực, đặc biệt các nước thành viên Diễn đàn APPF, cần tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thể chế khu vực để giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu cũng như khu vực.

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh vai trò của APPF ngày càng quan trọng, vì đó là diễn đàn hỗ trợ cho các hoạt động của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và với những biến đổi nhanh chóng trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, đã đến lúc cần phải đề ra một cơ cấu chặt chẽ hơn cho APPF cũng như tăng cường phối hợp giữa tổ chức này với APEC.

Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo Việt Nam sẽ đưa ra sáng kiến đề nghị các tổ chức nghị viện khu vực gồm APPF, AIPA cùng các tổ chức liên chính phủ APEC, ASEAN thiết lập một diễn đàn hoặc một cơ chế chung để bàn việc hợp tác đối phó với những thách thức, các nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cảm ơn các nước thành viên APPF đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009-2010 và khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành xứng đáng trách nhiệm của mình trước cộng đồng quốc tế.

Hội nghị thường niên 5 ngày này của APPF sẽ tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp cho những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trong khu vực.

Ngoài các vấn đề liên quan tới hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại, những chủ đề quan trọng khác cũng được các nghị sĩ quan tâm đưa ra bàn thảo là biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường đối thoại thanh niên trong khu vực.

Là diễn đàn nghị viện quan trọng của khu vực, được thành lập tháng 8/1991, thu hút sự tham gia của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, APPF tổ chức hội nghị thường liên luân phiên tại các nước.

Việt Nam đã đăng cai tổ chức hội nghị APPF lần thứ 13 vào năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục