ASEAN, Nhật Bản xem xét định hướng hợp tác trong tương lai

Hội nghị Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Nhật Bản tập trung xem xét định hướng hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trong tương lai trên ba lĩnh vực trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội.
Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Nhật Bản (AJJCC) do các Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Campuchia và Nhật Bản tại ASEAN đồng chủ trì đã diễn ra tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta (Indonesia).
Tham gia hội nghị có Đại diện thường trực các nước thành viên tại ASEAN và quan chức các ban ngành liên quan của Ban thư ký ASEAN.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết hội nghị đã tập trung xem xét định hướng hợp tác cùng quan tâm và cùng có lợi giữa hai bên trong tương lai trên ba lĩnh vực trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội; trao đổi quan điểm về những tiến triển hiện nay ở ASEAN và Nhật Bản, thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với Nhật Bản (PMC+1) sẽ diễn ra tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) vào ngày 9/8 tới.
Hội nghị hoan nghênh cam kết của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ quá trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau thời điểm đó, trong đó có việc thành lập Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN (JAIF) thứ hai trị giá 100 triệu USD.
Hội nghị cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản đã được hai bên nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nhật Bản hồi tháng 12/2013.
Các kết quả đạt được và tiến độ thực hiện chương trình hành động này sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản sẽ diễn ra vào tháng 11 tới./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục