ASEAN ra tuyên bố phòng chống tội phạm xuyên QG

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) đã ra tuyên bố chung.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9, tại thủ đô Vientiane, sau lễ khai mạc, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9 đã đi vào cuộc họp chính thức.

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá lại các cam kết của các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm, xuyên quốc gia trong đó có 8 lĩnh vực mà các nước ASEAN quan tâm như phòng, chống khủng bố; phòng, chống tội phạm buôn bán người; phòng, chống buôn lậu vũ khí; chống cướp biển; chống nhập cư trái phép; chống tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy; chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời đánh giá việc trao đổi thông tin giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN; hỗ trợ nhau trong việc xây dựng khung pháp lý, đặc biệt là xây dựng các công ước của ASEAN về phòng, chống tội phạm và kế hoạch hành động từ năm 2013 đến năm 2015 vì an ninh của cộng đồng ASEAN.

Ngoài ra, các bên cũng thúc đẩy việc trao đổi đoàn; hợp tác tổ chức các khóa đào tạo khu vực và quốc gia; trợ giúp nhau về phương tiện trong lĩnh vực phòng chống tội phạm …

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, đã nêu bật những thành tích của Việt Nam đạt được trong việc hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như xây dựng và thực hiện các chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, mua bán người; triển khai Kế hoạch ASEAN về phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma tuý trái phép giai đoạn 2009 - 2015….

Để cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia này ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đại tướng Trần Đại Quang đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh; nghiên cứu tham gia và nội luật hoá các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp giữa các nước; đồng thời tiếp tục phát huy nội lực của mỗi quốc gia, của nội khối ASEAN và tranh thủ sự hỗ trợ của các Đối tác Đối thoại để triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ASEAN về phòng, chống tội phạm.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung, khẳng định tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vì sự ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục