ASEAN thảo luận về cơ hội và thách thức của FTA

Các quan chức và đại diện doanh nghiệp các nước ASEAN đã nhóm họp, thảo luận về cơ hội và thách thức của hiệp định thương mại tự do.
Ngày 16/1, các quan chức và đại diện doanh nghiệp các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại Siem Reap, Campuchia để thảo luận về cơ hội và thách thức của hiệp định thương mại tự do (FTA), cũng như cách thức ASEAN sẽ được hưởng lợi từ FTA.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông cáo báo chí của Ban thư ký ASEAN và Phái đoàn thường trực Liên minh châu ÂU (EU) tại ASEAN, cho biết hội nghị trên do EU và ASEAN phối hợp tổ chức trong khuôn khổ “Chương trình nâng cao năng lực đàm phán FTA ASEAN” của EU.

Hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận về các chính sách thương mại của ASEAN và EU, cũng như các vấn đề thương mại mới đang nổi lên; chia sẻ kinh ngiệm, kiến thức, quan điểm và các mối quan tâm của mỗi bên liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng, như kinh tế chính trị của FTA, các thách thức của việc thực hiện FTA và điều chỉnh FTA sau khi đưa hiệp định vào thực hiện.

Ông Pitch Rithi, quan chức cấp cao Bộ Thương mại Campuchia, đồng thời là Chủ tịch nhóm quan chức kinh tế cấp cao (SEOM) ASEAN đã đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật của EU thông qua “Chương trình nâng cao năng lực đàm phán FTA ASEAN” cho chính phủ và khu vực tư nhân các nước thành viên ASEAN, cũng như cho các nhân viên và quan chức Ban thư ký ASEAN.

Ông nhấn mạnh thương mại tự do không những cần thiết cho phát triển và tăng trưởng kinh tế trong việc hỗ trợ khả năng cạnh tranh, lợi ích của người tiêu dùng và giảm đói nghèo, mà còn giúp tăng cường sự gần gũi giữa con người.

Tại hội nghị, ông Andreas Roettger, quan chức cấp cao phụ trách về hợp tác kinh tế và khu vực của Phái đoàn đại diện EU tại ASEAN, khẳng định ASEAN và EU luôn là những đối tác thương mại quan trọng của nhau, trong đó EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ASEAN với tổng giá trị hơn 90 tỷ USD, và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU, sau Mỹ và Trung Quốc, với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều trên 175 tỷ USD năm 2011, trong đó ASEAN thặng dư khoảng 25 tỷ USD.

Hội nghị nhất trí cho rằng cả hai khối khu vực chỉ có lợi nếu mối quan hệ đối tác này ngày càng chặt chẽ và phát triển hơn. Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa EU và ASEAN nói chung và của hội nghị này nói riêng càng được khẳng định, khi hội nghị được tổ chức ngay trước cuộc họp ASEAN SEOM dự kiến diễn ra trong các ngày 17-19/1 tại Siem Reap./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục