ASEAN thảo luận về hiệp định giao thông vận tải

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN (STOM) lần thứ 28 đã chính thức khai mạc.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN (STOM) lần thứ 28 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của đại diện của 10 nước thành viên.

Đây là hội nghị được tổ chức hai lần một năm và có vai trò quan trọng trong hợp tác giao thông vận tải giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã hoan nghênh ý tưởng "Kết nối ASEAN" nhằm hiện thực hóa mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 của lãnh đạo các nước ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 15 diễn ra tại Thái Lan vừa qua.

Để hiện thực hóa ý tưởng này, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kêu gọi các trưởng đoàn quan chức cao cấp giao thông vận tải của các nước ASEAN nỗ lực hơn nữa để sớm đưa các Hiệp định về vận tải giữa các nước ASEAN vào triển khai; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm tìm ra các phương thức hiệu quả cho việc phát triển kết cấu hạ tầng cho ASEAN.

Tại Hội nghị STOM 28, các nước ASEAN cũng đã trao đổi về hợp tác hàng không trong ASEAN. Liên quan đến Hiệp định Đa biên ASEAN về Tự do hoá hoàn toàn về vận tải hành khách bằng đường không, 8 nước ASEAN đã sẵn sàng ký Hiệp định; riêng Indonesia và Malaysia cần thêm thời gian để hoàn thành thủ tục trong nước cho việc ký Hiệp định. Các trưởng STOM 28 phấn đấu để hiệp định này có thể được ký sớm trong năm 2010.

Về Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 6 về dịch vụ vận tải hàng không, các nước ASEAN thông báo đã sẵn sàng cho việc ký Nghị định thư này tại Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải ASEAN lần thứ 15 (ATM 15).

Liên quan đến dự án Hội nhập Vận tải Hàng không ASEAN, phần lớn các nước ASEAN đã sẵn sàng cho việc uỷ quyền Tổng thư ký ASEAN ký Hiệp định Tài trợ ASEAN-EU cho dự án này với đại diện có thẩm quyền của EU. Tuy nhiên, một số nước vẫn đang tiến hành thủ tục nội bộ trong nước và cần giải thích thêm về một số điều khoản của dự thảo hiệp định. Tuy vậy, các nước đều bày tỏ nỗ lực để có thể ký được hiệp định này trước ngày 31/12/2009.

Trong phiên họp chiều cùng ngày, các nước đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, vận tải mặt đất và tạo thuận lợi cho giao thông vận tải; trong đó, các nước ASEAN thông báo đã hoàn tất thủ tục để sẵn sàng ký Bản ghi nhớ trong điều tra sự cố và tai nạn hàng hải, ngoại trừ Thái Lan thông báo cần thêm 2 tuần để hoàn thành thủ tục trong nước.

Riêng về hợp tác tạo thuận lợi giao thông vận tải, Myanmar thông báo đã hoàn thành thủ tục cho việc ký Hiệp định khung ASEAN về Vận tải qua biên giới. Với việc ký Hiệp định này của Myanmar, toàn bộ 10 nước ASEAN sẽ phê duyệt để thực hiện hiệp định này trong thời gian tới. Hội nghị cũng nhất trí thúc đẩy triển khai thực hiện sớm ba hiệp định về vận tải trong khu vực ASEAN. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 9/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục