ASEAN và Nga thảo luận về tăng quan hệ hợp tác

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga theo cơ chế ASEAN +1 đã khai mạc tại Bali, Indonesia.
Sáng 22/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga theo cơ chế ASEAN +1 đã khai mạc tại Bali, Indonesia.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Wunna Maung Lwin đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Nga đã xem xét, đánh giá kết quả phát triển hợp tác giữa hai bên, thảo luận về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới, việc Nga tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á sẽ được tổ chức tại Indonesia vào cuối năm nay và việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bao gồm chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; nhấn mạnh hai bên cần hợp tác nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức khu vực và toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu...

Về hợp tác kinh tế và thương mại, hai bên đánh giá tích cực những kết quả đã đạt được trong năm 2010, cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ASEAN-Nga trong thời gian tới.

Hội nghị nhất trí với đề xuất của Nga về việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga trong năm 2011, như triển lãm truyền thông đa phương tiện văn hóa và nghệ thuật Nga, hòa nhạc giao hưởng thanh niên ASEAN-Nga, tăng cường hiệu quả hoạt động Trung tâm ASEAN-Nga thuộc Viện quan hệ quốc tế Quốc gia Mátxcơva (MGIMO), tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa, công nghệ và khoa học.

Hội nghị cũng nhất trí sẽ ra tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Nga nhân dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục