ASEAN và UNICEF ký hiệp định khung về hợp tác

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Toole ngày 4/12 đã ký hiệp định khung về hợp tác (FAC) giữa hai bên.
ASEAN và UNICEF ký hiệp định khung về hợp tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: http://en.tempo.co)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh và Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Toole ngày 4/12 đã ký hiệp định khung về hợp tác (FAC) giữa hai tổ chức này.

Phát biểu trong lễ ký kết tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng Thư ký Lê Lương Minh và Giám đốc Daniel Toole cùng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác ASEAN-UNICEF, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí về một chương trình hành động cho 5 năm tới và xa hơn nữa hướng tới mục tiêu chung đảm bảo sự tồn tại, phát triển bền vững, phát triển đầy đủ và tham gia của trẻ em phù hợp với Công ước về Quyền trẻ em, Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, cũng như Chương trình phát triển toàn cầu sau năm 2015.

Tổng thư ký Lê Lương Minh đánh giá cao những nỗ lực của cả hai bên trong việc hoàn thiện các tài liệu chuẩn bị cho FAC ASEAN-UNICEF, khuyến khích Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên quan của ASEAN và Ban Thư ký ASEAN về một kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện hiệp định này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận bền vững cho hợp tác ASEAN-UNICEF thông qua việc thực hiện một chương trình kéo dài nhiều năm và huy động các nguồn tài trợ ổn định để thực hiện các hoạt động chung.

Về phần mình, ông Daniel Toole đã nhấn mạnh tầm quan trọng của UNICEF cũng như sự hợp tác với ASEAN, tái khẳng định cam kết hợp tác với ASEAN thúc đẩy các quyền của trẻ em và cho rằng việc thực hiện FAC ASEAN-UNICEF sẽ hỗ trợ cho Kế hoạch Công tác ASEAN-Liên hợp quốc năm 2015 mới được thông qua cũng như cho các hiệp định khung được ký kết giữa ASEAN và các cơ quan khác của Liên hợp quốc, đóng góp vào việc lập kế hoạch hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc trong giai đoạn sau năm 2015.

Đây là hiệp định khung thứ hai mà ASEAN đã ký kết với một cơ quan của Liên hợp quốc sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực vào năm 2008.

Trước đó, ASEAN đã ký FAC với Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) vào tháng 12/2013. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục