ASEAN-Ấn Độ tiếp tục hợp tác khoa học công nghệ

Nhóm công tác ASEAN-Ấn Độ về khoa học và công nghệ (AIWGST) đã tiến hành khóa họp thứ 7 tại thành phố Gurgaon, bang Haryana, Ấn Độ.
Nhóm công tác ASEAN-Ấn Độ về khoa học và công nghệ (AIWGST) đã tiến hành khóa họp thứ 7 tại thành phố Gurgaon, bang Haryana, Ấn Độ.

Khóa họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các nghị quyết của của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ 7, Hội nghị lần thứ 58 Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN (COST), Hội nghị lần thứ 16 Nhóm công tác ASEAN-Ấn Độ.

Khóa họp cũng nhằm xem xét kết quả hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực vật liêu tiên tiến, công nghệ thông tin, quản lý công nghệ, khoa học biển, công nghệ thực phẩm, khí tượng và công nghệ vũ trụ.

Tại khóa họp, hai bên nhất trí phối hợp khởi động giai đoạn mới trong quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung, trong đó có việc soạn thảo kế hoạch hành động chung trong giai đoạn sắp tới; sớm đưa vào hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ASEAN-Ấn Độ.

Hai bên cũng nhất trí xây dựng chương trình hợp tác công nghệ phục vụ quản lý thiên tai dựa trên công nghệ thông tin và công nghệ vũ trụ tiến tiến của Ấn Độ; tăng cường trao đổi sinh viên, chuyên gia khoa học và công nghệ; tổ chức hội nghị bàn tròn thảo luận các nội dung hợp tác công nghệ Ấn Độ-ASEAN đồng thời thành lập một số quỹ để thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai bên.

Hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện dự án hợp tác về vật liệu bao phủ nền gốm phun nhiệt cũng như các dự án mở các khóa đào tạo về phần mềm nguồn mở và miễn phí, phân tích các tác nhân gây ô nhiễm hóa học và sinh học trong thực phẩm sơ chế, xây dựng thư viện số khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, khóa họp cũng nhất trí sớm thông qua và tiến hành các hội thảo về công nghệ sinh học biển, nghiên cứu tương tác gió mùa ở Ấn Độ Dương, ứng dụng viễn thám để thăm dò các nguồn nước ngầm, lập bản đồ du lịch sinh thái...

Các đại biểu tham gia khóa họp thỏa thuận sẽ xem xét khả năng tiến hành các khóa họp tiếp theo mỗi năm một lần thay vhai năm một lần như hiện nay nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác hơn nữa giữa ASEAN và Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tham dự khóa học có đoàn đại biểu các nước Ấn Độ, Lào, Malaysia, Phlippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Ban thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, dẫn đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục