Australia bắt giữ hai nghi can gây cháy rừng

Trong khuôn khổ cuộc điều tra thảm họa cháy rừng chưa từng có trong lịch sử Australia, ngày 12/2, cảnh sát nước này thông báo đã bắt giữ 2 người tình nghi là thủ phạm. Cảnh sát đã thẩm vấn hai người này để xác định họ có chủ ý đốt rừng hay không.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra thảm họa cháy rừng chưa từng có trong lịch sử Australia, ngày 12/2, cảnh sát nước này thông báo đã bắt giữ 2 người tình nghi là thủ phạm. Cảnh sát đã thẩm vấn hai người này để xác định họ có chủ ý đốt rừng hay không.
 
Cảnh sát Australia đã thành lập một đoàn điều tra lớn nhất trong lịch sử nước này để tìm ra thủ phạm gây cháy rừng. Phát biểu trên truyền hình, Cảnh sát trưởng bang Christine Nixon khẳng định đã có thêm những bằng chứng cho thấy một số đám cháy là do chủ ý. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn ở Marysville và những khu vực khác.

Phóng viên TTXVN tại Sydney cho biết những đám cháy lớn lại bùng phát ở khu vực Đông Nam Australia, nơi có hàng nghìn hécta rừng thông. Chính phủ Australia đã điều động thêm nhân viên cứu hoả để dập tắt các đám cháy mới bùng phát đang đe dọa một số thị trấn phía Đông Nam thành phố Melbourne.
 
Trong khi đó, khoảng hơn 3.000 nhân viên cứu hoả tiếp tục chống chọi với các cánh rừng đang ngập trong lửa có nguy cơ lan tới vành đai khu vực Maroondah-Yarra và Bunyip.
 
Số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng kéo dài 5 ngày qua này đã lên tới 181 người và có thể vượt quá con số 200 người. Riêng tại cụm dân cư Marysville với chỉ 500 người dân, đã có hơn 100 người tử vong. Tại Churchill và Boolarra, hỏa hoạn đã thiêu trụi hơn 40.000 hécta rừng và làm 21 người thiệt mạng.
 
Trong khi đó, hàng trăm người khác vẫn bị kẹt tại khu vực dẫn vào thị trấn Kinglake, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương.
 
Chính phủ Australia đã quyết định chi khẩn cấp ngân sách để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình trong đợt cháy rừng thảm khốc này. Hơn 40 triệu AUD đã được chuyển tới Hội cứu trợ nạn nhân hoả hoạn Víctoria. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo nhiều nước cũng đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và người dân Australia./
 
(TXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục