Australia cam kết dành 21 triệu USD giúp Myanmar

Australia cung cấp khoản viện trợ trị giá 20 triệu đôla Australia giúp Myanmar củng cố các thể chế, tăng cường quản lý kinh tế.
Chính phủ Australia ngày 18/3 thông báo sẽ tăng các khoản viện trợ và khôi phục quan hệ hợp tác quân sự với Myanmar nhằm công nhận tiến trình cải cách hướng tới nền dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Myanmar U Thien Sein đang ở thăm Australia.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thien Sein, nhà lãnh đạo Myanmar đầu tiên tới Australia kể từ năm 1974, Thủ tướng Australia Julia Gillard nhận định Australia sẽ được hưởng lợi từ một đất nước Myanmar mở cửa và thịnh vượng hơn, cũng như hội nhập đầy đủ trong khu vực.

Australia sẽ tăng cường các cam kết mang tính xây dựng đối với Myanmar, cung cấp thêm khoản viện trợ trị giá 20 triệu đôla Australia (gần 21 triệu USD) trong 2 năm để giúp Myanmar củng cố các thể chế, tăng cường quản lý kinh tế, thúc đẩy nhân quyền và luật pháp. Đây là giai đoạn đầu tiên của chương trình Đối tác Myanmar - Australia về cải cách.

Nhằm tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư với Myanmar, Australia sẽ sớm cử một ủy viên thương mại tới Yangon – trung tâm thương mại của Myanmar. Ngoài ra, Canberra còn thông báo sẽ nới lỏng các quy định về hợp tác quốc phòng với Myanmar, trong đó có các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và thảm họa. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar.

Về phần mình, Tổng thống Thien Sein khẳng định Myanmar sẽ tiếp tục đi theo con đường dân chủ, và mặc dù vẫn còn những tồn tại trong vấn đề nhân quyền song quốc gia Đông Nam Á này đang trong tiến trình hướng tới hòa bình.

Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Australia, viện trợ của Australia sang Myanmar dự kiến có thể tăng gấp đôi, lên 100 triệu đô la Australia (103 triệu USD) mỗi năm, vào năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục