Australia chốt danh sách dự World Cup: HLV loại con rể khỏi đội hình

HLV Graham Arnold gây bất ngờ khi gọi cầu thủ 18 tuổi Garang Kuol lên tuyển, nhưng lại quyết định gạch tên Tom Rogic, Adam Taggart và cả con rể Trent Sainsbury.
Australia chốt danh sách dự World Cup: HLV loại con rể khỏi đội hình ảnh 1HLV Graham Arnold gạch tên cả con rể khỏi danh sách. (Nguồn: thewest)

Huấn luyện viên Graham Arnold đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Australia tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Trong bản danh sách vừa công bố, ông Arnold gây bất ngờ lớn khi điền tên tiền đạo 18 tuổi Garang Kuol, trong khi tiền vệ ngôi sao Tom Rogic bị loại.

"Tôi chỉ có thể lựa chọn 2 cầu thủ cho mỗi vị trí nên chúng tôi chọn Ajdin và Riley McGree. Chúng tôi cần một số cầu thủ linh hoạt, nhanh nhẹn và sẵn sàng. Rogic rất hay nhưng tôi phải đưa ra quyết định như vậy," huấn luyện viên Graham Arnold lý giải quyết định loại Togic.

Tom Rogic năm nay 29 tuổi, là một trong những cầu thủ kinh nghiệm. Anh có 59 lần ra sân cho đội tuyển Australia và ghi được 10 bàn thắng.

[Đội tuyển Đan Mạch công bố danh sách tham dự World Cup 2022]

Ngoài Tom Rogic, hai cầu thủ Adam Taggart và Trent Sainsbury cũng không có tên trong danh sách.

Đáng chú ý, Trent Sainsbury là trung vệ kỳ cựu với 58 lần khoác áo tuyển Australia kể từ năm 2014. Anh cũng chính là con rể của huấn luyện viên Graham Arnold.

Australia chốt danh sách dự World Cup: HLV loại con rể khỏi đội hình ảnh 2Danh sách đội tuyển Australia.

Trong khi đó, những cái tên Mathew Ryan, Milos Degenek, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Jamie Maclaren, Ajdin Hrustic đều góp mặt trong danh sách đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Andrew Redmayne, thủ thành đã góp công lớn giúp Australia đánh bại Peru ở loạt sút luân lưu may rủi để giành dự World Cup 2022 cũng có tên.

Trong ngày công bố danh sách, huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã quyết định trao chiếc băng thủ quân của thủ môn Mathew Ryan.

Tại vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Australia nằm ở bảng D cùng với Pháp, Đan Mạch và Tunisa. Họ sẽ lần lượt chạm trán với Pháp, Tunisia và Đan Mạch.

Trước Australia, đội tuyển Australia cũng đã chính thức chốt danh sách gồm 21 cầu thủ đến Qatar. 5 cái tên còn lại sẽ được công bố sau loạt trận cuối cùng của các giải vô địch quốc gia châu Âu./.

Danh sách 26 cầu thủ Australia dự World Cup 2022

Thủ môn: Mat Ryan, Andrew Redmayne, Danny Vukovic.

Hậu vệ: Harry Souttar, Milos Degenek, Thomas Deng, Bailey Wright, Kye Rowles, Fran Karacic, Nathaniel Atkinson, Aziz Behich, Joel King.

Tiền vệ: Aaron Mooy, Riley McGree, Ajdin Hrustic, Cameron Devlin, Jackson Irvine, Keanu Baccus.

Tiền đạo: Martin Boyle, Awer Mabil, Jamie Maclaren, Craig Goodwin, Mat Leckie, Jason Cummings, Garang Kuol, Mitchell Duke.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục