Australia cử người tới Myanmar để giám sát bầu cử

Australia sẽ cử một đoàn quan sát viên gồm 5 người tới giám sát cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myanmar vào ngày 1/4 tới.
Theo AFP, Australia ngày 23/3 cho biết nước này sẽ cử một đoàn quan sát viên gồm 5 người tới giám sát cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myanmar vào ngày 1/4 tới.

Cuộc bầu cử này được coi là phép thử quan trọng đối với cam kết cải cách của quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Australia Bob Carr cho biết Chính phủ Myanmar đã gửi lời mời phái đoàn của Canberra tới Myanmar tham gia cùng các quan sát viên từ những nước khác, trong đó có Mỹ.

Ông Carr nói: "Chúng tôi một lần nữa khuyến khích Chính phủ Myanmar đảm bảo bầu cử bổ sung diễn ra công bằng và tự do. Đây là một khởi đầu đáng khích lệ."

Trước đó, Tổng thống Myanmar Thein Sein cam kết sẽ đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra minh bạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục