Australia ngưng cấp thị thực cho người đến từ “ổ dịch” Ebola

Australia ngưng cấp thị thực cho người đến từ vùng “ổ dịch” Ebola

Chính phủ Australia đã quyết định tạm ngưng việc cấp thị thực vào nước này cho những người đến từ vùng “ổ dịch” Ebola tại Tây Phi.
Australia ngưng cấp thị thực cho người đến từ vùng “ổ dịch” Ebola ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Australia đã quyết định tạm ngưng việc cấp thị thực vào nước này cho những người đến từ vùng “ổ dịch” Ebola tại Tây Phi, đặc biệt từ các nước Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Với quyết định trên Australia trở thành cường quốc đầu tiên đóng cửa với vùng bị dịch bệnh nguy hiểm này hoành hành.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 27/10, Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison cho biết Bộ này đã ngưng xét duyệt mọi hồ sơ xin thị thực du lịch, học tập, sinh sống tạm thời tại Australia của những người ở các nước mà virus Ebola đang hoành hành, kể cả những người xin thị thực theo chương trình nhân đạo. Trong khi đó, những người có thị thực lâu dài sẽ phải trải qua đợt kiểm tra y tế 21 ngày trước khi nhập cảnh Australia.

Bộ trưởng Morrison nhấn mạnh đây là một trong những biện pháp mạnh để bảo vệ người dân Australia trước nguy cơ lây nhiễm virus Ebola.

Trước đó, ngày 26/10, Australia đã lần đầu tiên cách ly một nữ công dân để tiến hành xét nghiệm virus Ebola, do người này có hiện tượng sốt sau khi từ Guinea trở về thành phố Bribane, thuộc tiểu bang Queensland. Tuy nhiên, xét nghiệm đã cho kết quả âm tính.

Quyết định trên của Australia được giới chức trong nước ca ngợi là biện pháp thận trọng cần thiết để bảo vệ người dân, song chắc sẽ nhận được sự chỉ trích gay gắt từ giới chuyên gia và những người ủng hộ nhân quyền cho là có động cơ chính trị và thiển cận.

Hiện chưa có ca nhiễm Ebola nào được xác nhận tại Australia, song cơ quan y tế nước này đang triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh ở mức cao. Các số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm virus Ebola trên toàn thế giới đã vượt quá con số 10.000 và số người thiệt mạng đã lên tới gần 5.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục