Australia nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Ấn Độ

Thủ tướng Australia Albanese nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác Australia-Ấn Độ đang gia tăng và chưa bao giờ trong lịch sử hai nước lại có sự liên kết chiến lược mạnh mẽ như vậy.
Australia nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Ấn Độ ảnh 1 Thủ tướng Australia Anthony Albanese trên tàu sân bay nội địa INS Vikrant ở Mumbai. (Nguồn: NDTV)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 9/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận Malabar vào cuối năm nay với sự tham gia của Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản.

Phát biểu trên tàu sân bay nội địa INS Vikrant ở thành phố Mumbai (Ấn Độ), ông Albanese cũng cho biết Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Talisman Sabre của Australia.

Thủ tướng Albanese lưu ý rằng trong năm 2022, Ấn Độ và Australia đã tiến hành nhiều cuộc tập trận, nhiều hoạt động và đối thoại hơn bao giờ hết.

Hai nước cũng lần đầu tiên triển khai máy bay tuần tra hàng hải tới lãnh thổ của nhau. Chỉ riêng trong tháng 11/2022, hai bên đã tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Endeavour và Austrahind).

[Ấn Độ, Australia tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng đầu tiên]

Thủ tướng Albanese đã được Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R Hari Kumar tiếp đón trên tàu Vikrant với đội quân danh dự.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm lần này phản ánh cam kết của chính phủ do ông điều hành đặt Ấn Độ làm trung tâm trong cách tiếp cận của Australia đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Theo ông, tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác Australia-Ấn Độ đang gia tăng và chưa bao giờ trong lịch sử hai nước lại có sự liên kết chiến lược mạnh mẽ như vậy.

Cũng theo Thủ tướng Albanese, cả Australia và Ấn Độ đều phụ thuộc vào quyền tiếp cận tự do và rộng mở đối với các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì lợi ích thương mại và kinh tế.

Ấn Độ và Australia chia sẻ cam kết vững chắc trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm và thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục