Ấn Độ, Australia tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng đầu tiên

Phát biểu họp báo sau đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Australia đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận.
Ấn Độ, Australia tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng đầu tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath Singh. (nguồn: jobconsultancy.in)

Ngày 11/9, Ấn Độ và Australia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước (c) nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược song phương tổng thể, trong bối cảnh tình hình địa chính trị ở khu vực đang có nhiều biến động.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu mở đầu cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar nêu rõ: “Chúng ta gặp nhau vào thời điểm hết sức quan trọng khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành và chúng ta có một môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi chúng ta phải xử lý thỏa đáng, một cách song phương và với các đối tác cùng chí hướng khác, để bảo vệ các lợi ích quốc gia của chúng ta cũng như đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng… Cuộc họp mang lại cho chúng ta cơ hội để đánh giá và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện khi chúng ta chuẩn bị cho một cuộc gặp khác giữa các thủ tướng hai nước vào cuối tháng này tại Mỹ.”

Phát biểu họp báo sau đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá mối quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Australia đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận, và hai nước chia sẻ lợi ích chung trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.

[Đối thoại Quốc phòng Ấn Độ-Singapore theo hình thức trực tuyến]

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết các tàu hải quân của hai nước đang tiến hành tập trận chung và thỏa thuận hỗ trợ hậu cần giữa hai nước đã giúp thúc đẩy các hoạt động trao đổi. Bà khẳng định Australia sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên quy mô lớn Malabar. Ngoại trưởng Australia đồng thời nhấn mạnh Australia không muốn Afghanistan trở thành nơi trú ẩn của khủng bố.

Đề cập đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bà Payne cho biết: “Bốn thành viên nhóm Bộ Tứ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Chúng tôi tích cực tham gia vào kiến trúc do ASEAN đứng đầu. Chúng tôi cam kết hỗ trợ triển khai thực tế tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục