Australia triển khai phi đội máy bay tàng hình F-35A đầu tiên

Phi đội F-35A Lightning II đầu tiên của Australia hiện đã có thể bắt đầu triển khai hoạt động với việc chính thức đạt được Năng lực tác chiến ban đầu (IOC).
Australia triển khai phi đội máy bay tàng hình F-35A đầu tiên ảnh 1Máy bay tàng hình F-35A của Australia. (Nguồn: portnews.com.au)

Ngày 28/12, theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Australia, phi đội F-35A Lightning II đầu tiên của nước này hiện đã có thể bắt đầu triển khai hoạt động với việc chính thức đạt được Năng lực tác chiến ban đầu (IOC).

Thông cáo trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hon Linda Reynolds nhận xét: “Thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 F-35A, cùng với F/A-18F Super Hornet và EA-18G Growler, là chủ lực trong năng lực không chiến của Australia và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu đề ra trong Bản cập nhật Chiến lược quốc phòng năm 2020.”

[Australia nâng cao năng lực AI trong lĩnh vực quốc phòng]

Bộ trưởng Linda Reynolds cũng tiết lộ: “Lực lượng quốc phòng Australia hiện có một phi đội F-35A sẵn sàng thực hiện vai trò tấn công hoặc không chiến với công nghệ tân tiến và một phi đội khác phục vụ các khóa huấn luyện tại Australia.”

Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy Mỹ và các đối tác để được nhận chuyển giao thêm các máy bay F-35 đến năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục