Australia vào top 10 "Thánh địa" cờ bạc quốc tế

Với 110 người/máy, Australia có số máy đánh bạc nhiều thứ 8 thế giới, cùng nhóm "Thánh địa" cờ bạc với Monaco và Ma Cao (Trung Quốc).
Số liệu thống kê của các nhà sản xuất máy đánh bạc tự động cho thấy Australia có số lượng máy đánh bạc nhiều thứ 8 thế giới với tổng cộng 186.344 máy đánh bạc tại các sòng bạc, quán rượu và câu lạc bộ giải trí.

Ước tính, cứ 110 người Australia thì có một máy đánh bạc. Chính vì thế, nước này lọt vào top 10 "Thánh địa" cờ bạc quốc tế, cùng với Công quốc Monaco và Ma Cao (Trung Quốc).

Monaco xếp vị trí đầu tiên với 16 người/một máy.

Nhật Bản và Antille thuộc Hà Lan cũng lọt vào top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ham bài bạc nhất thế giới.

Theo khảo sát cứ 300 người Anh hay New Zealand lại có một máy đánh bạc.

Nước Anh mặc dù có số lượng máy đánh bạc lớn (216.626 chiếc) nhưng do dân số đông gấp ba lần Australia nên tỷ lệ máy đánh bạc tính theo đầu người thấp hơn so với "xứ sở chuột túi".

Hiện, các nhà vận động chống nạn bài bạc đang thúc giục Chính phủ Australia áp dụng cách tiếp cận đối với cuộc cải cách kỹ nghệ đánh bạc (giống như việc kêu gọi nghỉ ngơi giữa các chặng đường trong chiến dịch vận động lái xe an toàn) và quy định bắt buộc giảm thời gian chơi bài nhằm giúp người dân phá vỡ thói quen của họ.

Trong một nghiên cứu trình Chính phủ, Tiến sĩ Charlotte Fabiansson thuộc Đại học Tây Sydney nói: "Người chơi đăng nhập bằng mã số cá nhân của mình và máy đánh bạc sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian nhất định, có thể là 2 tiếng. Người chơi có thể lựa chọn giữa việc nghỉ giải lao 15-30 phút hoặc lấy số tiền thắng được và rời khỏi sới bạc. Họ không thể chuyển sang chơi ở một máy đánh bạc khác mà không nghỉ ngơi".

Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng tuyên bố ông rất ghét trò đánh bạc tự động và những hậu quả của nó đối với các gia đình, đồng thời muốn trừng trị thẳng tay hoạt động kiếm tiền theo kiểu này.

Một ủy ban của Chính phủ Australia đã đề xuất cắt giảm giới hạn thanh toán bằng tiền mặt từ mức 2.000 AUD hiện nay xuống còn 250 AUD, cấm đặt máy rút tiền tự động (ATM) tại tất cả các tụ điểm cờ bạc và nâng thời gian tắt các máy đánh bạc lên trên mức 6 tiếng/ngày như hiện nay nhằm giải quyết vấn nạn bài bạc.

Tuy nhiên, ông Rudd đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các bang, vùng lãnh thổ và ngành công nghiệp cờ bạc đầy quyền lực ở nước này.

Các ngân hàng lớn ở Australia cũng tham gia vào chiến dịch phản đối những thay đổi trên và cho biết sẽ không triển khai kế hoạch hạn chế lượng tiền mặt được rút cũng như việc dỡ bỏ các máy ATM khỏi các sòng bài.

Thượng nghị sĩ Nick Xenophon cho rằng Chính phủ nên sử dụng sức mạnh của các công cụ thuế để vô hiệu hóa lợi nhuận mà các máy đánh bạc mang lại.

Các bộ trưởng liên bang và tiểu bang của Australia dự kiến sẽ họp vào tháng tư tới để thảo luận các biện pháp đối với vấn nạn bài bạc ở nước này./.
Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục