Australia xem xét nhận tù nhân từ Guantanamo

Theo Phó Thủ tướng Australia Julia Gillard, người đang tạm thời lãnh đạo đất nước trong thời gian Thủ tướng Kevin Rudd nghỉ Giáng sinh, chính phủ nước này đang xem xét tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo để hỗ trợ Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama thực hiện cam kết đóng cửa nhà tù giam giữ các nghi phạm khủng bố này.

Theo Phó Thủ tướng Australia Julia Gillard, người đang tạm thời lãnh đạo đất nước trong thời gian Thủ tướng Kevin Rudd nghỉ Giáng sinh, chính phủ nước này đang xem xét tiếp nhận tù nhân từ Guantanamo để hỗ trợ Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama thực hiện cam kết đóng cửa nhà tù giam giữ các nghi phạm khủng bố này.

Báo chí Australia đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã đề nghị khoảng 100 quốc gia hỗ trợ tiếp nhận tù nhân Guantanamo, trong đó có Australia và Anh.

Tuy nhiên, Australia cho biết sẽ không tiếp nhận ồ ạt mà phải tiến hành thẩm tra chặt chẽ từng trường hợp theo các quy định luật pháp của Australia.

Hiện tại, còn khoảng 255 tù nhân bị giam giữ tại căn cứ hải quân Guantanamo của Mỹ, trong đó có 60 người đã có quyết định tha, nhưng chưa hồi hương vì lý do an ninh. Anh và Australia đã đồng ý xem xét tiếp nhận số này.

Phe đối lập tại Australia phản đối việc tiếp nhận các tù nhân từ Guantanamo vì cho rằng đây là điều "không thể chấp nhận được" đối với người dân Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục