Bà Christine Lagarde được dân Pháp ưa thích nhất

Theo kết quả điều tra, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde là nữ chính trị gia được người Pháp ưa thích nhất.
Theo kết quả điều tra do Viện điều tra dư luận và nghiên cứu thị trường Pháp (IFOP) tiến hành và công bố cuối tuần qua, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde là nữ chính trị gia được người Pháp ưa thích nhất, thay vị trí của ông Manuel Valls, Bộ trưởng bộ Nội vụ Pháp, xuống vị trí thứ hai.

Và vị trí thứ ba là ông Bertrand Delanoë, đảng viên Đảng Xã hội, Thị trưởng thành phố Paris.

Cũng theo kết quả công bố, 69% số người được hỏi ủng hộ vị trí đầu bảng đối với bà Christine Lagarde, 67% ý kiến ủng hộ ông Bộ Trưởng bộ Nội vụ Manuel Valls - người đã bị giảm tám điểm so với cuộc điều tra trước đây; và 65% dân chúng được hỏi cho rằng vị trí thứ ba thuộc về thành viên Đảng Xã hội Bertrand Delanoë.

Theo phân tích của báo Paris Match, trong trường hợp của bà Christine Lagarde, chính những chính sách đang thực thi và nhân cách của bà chứ không phải việc bà là thành viên của Đảng phái nào đã quyết định vị trí số một của bảng xếp hạng các nữ chính trị gia của Pháp.

Vị trí thứ hai của bảng xếp hạng nữ chính trị gia thuộc về bà Martine Aubry, Thị trưởng thành phố Lille, phía bắc nước Pháp, nữ ứng cử viên Đảng Xã hội trước đây tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra tháng Năm và tháng Sáu vừa qua tại Pháp.

Đối với bảng xếp hạng các nam chính trị gia, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Tổng thống François Hollande bị tụt hạng và lần lượt ở vị trí thứ 15 và 17.

Trong khi đó ông Jean-François Copé, thuộc đảng cánh hữu đã tăng bốn điểm trong tháng vừa qua, nhưng với 48% ý kiến ủng hộ, còn lâu ông mới đạt được vị trí của đối thủ cạnh tranh là ông François Fillon (63%), đây là dấu hiệu tích cực đối với vị cựu Thủ tướng Pháp tại cuộc bầu cử của Đảng Vì phong trào Nhân dân (UMP)./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục