Ba Lan có thể tham gia sứ mệnh do Mỹ đứng đầu ở Eo biển Hormuz

Sau khi bị Đức từ chối, sứ mệnh hải quân do Mỹ đứng đầu để bảo vệ Eo biển Hormuz đang nhận được sự ủng hộ của Ba Lan nhưng nước này chưa đưa ra quyết định chính thức.
Ba Lan có thể tham gia sứ mệnh do Mỹ đứng đầu ở Eo biển Hormuz ảnh 1Tàu chở hàng tại khu vực vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran ngày 29/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Ba Lan đang cân nhắc ủng hộ sứ mệnh do Mỹ đứng đầu để bảo vệ Eo biển Hormuz, song hiện vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố: "Theo quan điểm của chúng tôi, các hành động nhằm ổn định khu vực này là chính đáng... Chúng tôi phải chờ để xem liệu Ba Lan có thể tham gia một sáng kiến như vậy theo hình thức nào hay không."

Hiện chưa rõ liệu Ba Lan, nước đang tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ kể từ sau khi đảng Luật pháp và Công lý (PiS) lên nắm quyền vào năm 2015, có đưa ra quyết định về vấn đề này hay không.

Trước đó, ngày 5/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhắc lại quan điểm Berlin sẽ không gia nhập sứ mệnh hải quân do Mỹ dẫn đầu tại eo biển Hormuz, giải thích rằng nước ông ủng hộ một sứ mệnh của châu Âu, song cũng cảnh báo sẽ không dễ dàng đạt được tiến triển trong vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 Phố Downing, London ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tân thủ tướng Anh: Trước "ngã rẽ" của kỳ vọng

Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, ông cam kết chấm dứt chuỗi bất ổn chính trị kéo dài, xây dựng mô hình phát triển mới và công bố chiến lược phát triển 10 năm vào cuối năm nay.

Lửa cháy rừng bùng phát dữ dội tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN phát)

Tây Ban Nha: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng

Cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại Tây Ban Nha đã khiến thêm 4 ngôi làng phải sơ tán vào ngày 19/7, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên hơn 1.200 người và đã thiêu rụi hơn 26.000 ha rừng.