Ba Lan nhận lô khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên từ Trung Đông

Ba Lan đã nhận lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thương mại đầu tiên từ Trung Đông tại trạm khí đốt mới mang tên Swinoujscie của nước này ở Biển Baltic.
Ba Lan nhận lô khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên từ Trung Đông ảnh 1(Nguồn: rp.pl)

Ngày 17/6, Ba Lan đã nhận lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thương mại đầu tiên từ Trung Đông tại trạm khí đốt mới mang tên Swinoujscie của nước này ở Biển Baltic.

Đây được cho là một bước đi quan trọng của Vácsava nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga và trở thành một nhà phân phối trong khu vực.

Trạm Swinoujscie có công suất ban đầu là 5 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm, nhưng con số này có thể sớm tăng lên mức 7,5 tỷ m3, tương đương tới 50 % lượng tiêu thụ khí đốt hiện nay của Ba Lan.

Với chi phí xây dựng 720 triệu euro (809 triệu USD), cơ sở này là một phần quan trọng của dự án "Cửa ngõ phía Bắc" hoặc "Hành lang phía Bắc" của Ba Lan nhằm cung cấp LNG cho toàn bộ khu vực Trung Âu.

Hiện 40% lượng khí đốt của Ba Lan phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga, 20% từ Trung Á và còn lại là khai thác trong nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng kể từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea, Warsaw cho rằng việc giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Moskva đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục