Ba Lan và Cộng Hòa Séc đạt thỏa thuận về mỏ than Turow

Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết hai nước đã nhất trí về khoản bồi thường trị giá 45 triệu euro (51,58 triệu USD) cho thiệt hại do hoạt động khai thác tại mỏ than Turow.
Ba Lan và Cộng Hòa Séc đạt thỏa thuận về mỏ than Turow ảnh 1Mỏ than Turow nhìn từ làng Vitkov, CH Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tấn Quốc gia Séc (ČTK) ngày 3/2 đưa tin trong chuyến thăm chính thức Praha, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và người đồng cấp Petr Fiala đã ký thỏa thuận liên chính phủ về giải quyết hậu quả của hoạt động khai thác tại mỏ than nâu Turow của Ba Lan ở khu vực biên giới giáp CH Séc.

Thủ tướng Séc Fiala cho biết hai bên đã nhất trí về khoản bồi thường trị giá 45 triệu euro (51,58 triệu USD) cho thiệt hại do hoạt động khai thác tại mỏ than Turow.

Theo ông Fiala, 35 triệu euro sẽ trả cho khu vực Liberec, Séc và 10 triệu euro còn lại sẽ được đưa vào ngân sách của Chính phủ Séc.

[Séc muốn đạt thỏa thuận dài hạn với Ba Lan về mỏ than Turow]

Bên cạnh đó, hai bên cũng đạt được thỏa thuận về việc Séc sẽ rút đơn kiện Ba Lan tại Tòa Công lý của Liên minh châu Âu (ECJ) ngay sau khi nhận được số tiền đền bù.

Ba Lan cũng cam kết sẽ hoàn thành việc xây kè ngăn dòng nước ngầm chảy vào lãnh thổ Séc cũng như xây dựng bức tường bảo vệ khu mỏ và triển khai các biện pháp khác, trong đó có việc cải thiện chất lượng không khí, giảm tiếng ồn tại khu vực xung quanh mỏ Turow.

Đầu năm 2021, Ba Lan đã cho phép mở rộng khai thác tại khu mỏ trên, bất chấp sự phản đối từ phía Séc.

Do đó, Séc đã kiện Ba Lan lên ECJ. Đến tháng 5/2021, ECJ ra phán quyết buộc Ba Lan đình chỉ hoạt động khai thác tại mỏ Turow, tuy nhiên phía Ba Lan đã phủ nhận phán quyết này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục