Ba nhà điều hành điện tử châu Á bị xét xử ở Mỹ

Ba cựu giám đốc điều hành điện tử của châu Á đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở San Francisco vì tội thao túng giá đèn hình màu.
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 9/11, ba cựu giám đốc điều hành điện tử của châu Á đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở San Francisco vì tội thao túng giá đèn hình màu (CDT), một dạng đèn chân không được dùng trong các máy vi tính và nhiều thiết bị điện tử khác.

Ba đối tượng, gồm Lee Seung-Kyu, Yang Yeong-Ug và Kim Jae-Sik, đều là người Hàn Quốc.

Họ bị cáo buộc âm mưu thao túng thị trường và cạnh tranh không lành mạnh khi tự ấn định mức giá, giảm sản lượng và chi phối các thị phần CDT được bán tại Mỹ và nhiều thị trường khác trong thời gian từ giữa tháng 1/2000 tới tháng 3/2006 qua nhiều cuộc gặp tại Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc...

Các công ty chế tạo CDT của họ đều núp dưới dạng một công ty Hàn Quốc và một công ty ở Hà Lan với các trụ sở ở Hongkong, Trung Quốc.

Nếu bị kết tội, các đối tượng này có thể nhận mức án lên tới 10 năm tù giam và nộp phạt một triệu USD mỗi người.

Đã có 21 nhà điều hành và 8 công ty, trong đó có các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, bị buộc tội âm mưu thao túng thị trường màn hình tinh thể lỏng dành cho máy vi tính, điện thoại di động, TV và các thiết bị điện tử khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục