Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu 8 ngư dân trên tàu bị sóng đánh chìm

Đến 19 giờ ngày 6/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động và sử dụng các tàu cá cứu được toàn bộ 8 ngư dân trên tàu cá BV 8095 TS bị chìm và đưa vào bờ an toàn.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu 8 ngư dân trên tàu bị sóng đánh chìm ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đến 19 giờ ngày 6/7, đơn vị đã huy động và sử dụng các tàu cá cứu được toàn bộ 8 ngư dân trên tàu cá BV 8095 TS bị chìm và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu cá BV 8095 TS do ông Lê Văn Sao (70 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân đánh bắt cá ngoài biển.

Đến chiều ngày 6/7, khi trời có dấu hiệu nổi dông lớn, ông Sao đã điều khiển tàu chạy vào bờ để tránh.

Tuy nhiên, dông tới nhanh nên khi tới cách Hòn Bà (Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu) gần 2km thì tàu cá của ông Sao bị sóng lớn đánh chìm. Toàn bộ 10 ngư dân trên tàu cá ôm phao cứu sinh, can nhựa trôi dạt trên biển.

Hai trong số 10 ngư dân đã bơi được vào bờ và báo cho lực lượng bộ đội Biên phòng tại trạm Bãi Sau.

Nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương huy động các tàu cá đi ứng cứu và trực tiếp dùng tàu cá của ngư dân ra vị trí tàu chìm, tìm kiếm và kịp thời vớt được toàn bộ 8 ngư dân, đưa vào bờ an toàn.

Hiện tàu cá đang được neo cố định để không trôi dạt vào luồng tàu biển lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục