Ba tháng có gần 20.000 lao động làm ở nước ngoài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2011 là 19.814 người.
Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2011 là 19.814 người. Chỉ tính riêng tháng 3/2011, số lao động được các doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng vào làm là 6.943 người. Cụ thể, lao động làm việc tại thị trường Đài Loan 2.998 người; Hàn Quốc 1.563 người; Nhật Bản 236 người; Malaysia 842 người; Lào 491 người; UAE 43 người, Arập Xêút 92 người, Macao 256 người, Campuchia 278 người và các thị trường khác là 144 người. Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Đào Công Hải cho biết: “Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia… vẫn được duy trì và sẽ tiếp tục nhận nhiều lao động.” Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, sắp tới thị trường xuất khẩu lao động sẽ tập trung hướng sang Malaysia. Ông Hải khẳng định: “Hiện, nhu cầu lao động của Malaysia rất lớn chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như công nghiệp điện tử, sản xuất chế tạo phụ tùng ôtô, công nghiệp nhựa, công nghiệp da giày, may mặc. Dự kiến, đến tháng 4/2011, sẽ có cuộc hội thảo giữa Việt Nam và Malaysia về xuất khẩu lao động.” Cũng theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kế hoạch đưa 87.000 lao động ra nước ngoài làm việc trong năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Việc tìm thị trường mới đưa lao động đi làm việc là trách nhiệm của Bộ. Bộ sẽ nghiên cứu để tìm kiếm thị trường sao cho phù hợp và đảm bảo công việc cho lao động ổn định./.
Năm 2010, có 85.564 lao động Việt Nam đi làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ, nhiều nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và thị trường mới nổi ở khu vực Trung Đông.

Các quốc gia UAE, Arập Xêút, Qatar, Kuwait, Bahrain tiếp nhận 16.000 lao động, cao nhất là UAE với 10.000 người, Arập Xêút 5.000 người.
Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục