Ba thuyền viên Việt bị cướp biển bắt đang trở về

Ba lao động Việt Nam cùng các thuyền viên tàu Tai Yuan-227 bị cướp biển Somalia bắt vừa được trả tự do, hiện đã về đến bến cảng của Sri Lanka.
Ba lao động Việt Nam cùng các thuyền viên của tàu Đài Loan Tai Yuan-227 bị cướpbiển Somalia bắt vừa được trả tự do, đang trên hải trình trở về và hiện đã đếnbến cảng của Sri Lanka.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Trưởng phòng Quản lý lao động - Cục quản lý Laođộng ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết như vậy.

Ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng Đài Loan của Tổng Công ty Xây dựng Côngtrình giao thông 1 (CIENCO NO.1), đơn vị chủ quản của Công ty Cung ứng Lao độngQuốc tế và Dịch vụ (INMASCO), một trong hai công ty cung ứng thuyền viên cho contàu này, cũng xác định nguồn tin trên.

Ông Tuân cho biết thêm phía đối tác Đài Loan đã liên lạc được với thuyềntrưởng, được biết các thành viên trên tàu đều ổn định về tinh thần và sức khỏe.Chủ tàu đã cử đại lý sang để đón tàu và nắm tình hình, bố trí làm thủ tục chothuyền viên về nước; sau khi đón và làm thủ tục với thuyền trưởng và các thuyềnviên trên tàu sẽ thông tin cụ thể về tình hình tiếp theo của thuyền viên.

Thuyền viên Trần Văn Trí (22 tuổi, quê xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An) - một trong ba thuyền viên Việt Nam gặp nạn cũng đã liên lạc được vớigia đình và cho biết sức khỏe hiện rất tốt.

Tàu Tai Yuan 227 bị tấn công ở khu vực Ấn Độ Dương ngày 6/5/2010. Trên tàukhi đó có 28 người, gồm công dân Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Kenya vàMozambique.

Về ba thủy thủ Việt Nam, cùng với thuyền viên Trần Văn Trí còn có NguyễnTiến Anh (32 tuổi, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Văn Hiếu(huyện Đắc Hà, Kon Tum). Ba thuyền viên này do Công ty Cung ứng Lao động Quốc tếvà Dịch vụ (INMASCO) và Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động, Thương mại và Dulịch (TTLC) cung ứng.

Hai ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng Đài Loan của CIENCO NO.1 và Nguyễn HữuPhong, Trưởng phòng thuyền viên của TTLC đều cho biết những tháng qua, bathuyền viên nói trên vẫn được nhận lương đầy đủ như khi đang làm việc.

Hai công ty thường xuyên liên hệ trực tiếp và tích cực làm việc với đốitác phía Đài Loan và gia đình các thuyền viên để nắm bắt thông tin, đồng thờichuẩn bị các phương án đón và giải quyết các chế độ cho thuyền viên theo đúngquy định sau khi thuyền viên về nước./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục