Bắc Bộ trời nắng đẹp, Trung Bộ đề phòng sạt lở đất

Miền Bắc vẫn có mưa dông vài nơi nên thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu; miền Trung có lũ hạ lưu nên tiếp tục đề phòng sạt lở đất, ngập lụt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (8/9), phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết hiện nay, lũ hạ lưu sông Bưởi, sông Cả và sông La đang lên chậm, sông Mã đang xuống. Mực nước lúc 19 giờ ngày 7/9 trên các sông: trên sông Bưởi tại Kim Tân: 11,51m, dưới báo động 3: 0,49m; sông Mã tại Cẩm Thủy: 17,78m, trên báo động 1: 0,28m; tại Lý Nhân: 10,19m, dưới báo động 2: 0,81m; tại Giàng: 5,10m, dưới báo động 2: 0,4m; sông Cả tại Dừa: 22,02m, dưới báo động 2: 0,48m; tại Nam Đàn: 6,82m, dưới báo động 2: 0,08m; sông La tại Linh Cảm: 3,74m, dưới báo động 1: 0,76m.

Dự báo lũ hạ lưu sông Bưởi, sông Cả và sông La tiếp tục lên chậm. Lũ sông Bưởi tại Kim Tân sẽ đạt đỉnh là 11,8m, dưới báo động 3: 0,2m. Sáng 8/9, lũ trên sông Cả tại Dừa có khả năng đạt đỉnh là 22,2m, dưới báo động 2: 0,3m; trên hệ thống sông Mã tiếp tục xuống và còn trên mức báo động 1, riêng sông Bưởi tại Kim Tân còn trên mức báo động 2.

Chiều tối 9/9, lũ hạ lưu sông Cả và sông La có khả năng đạt đỉnh, tại Nam Đàn ở mức 7,3m, dưới báo động 3: 0,6m; tại Linh Cảm ở mức 4,0m, dưới báo động 1: 0,5m.

Cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất xảy ra ở vùng núi và tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn duy trì trong vài ngày tới.

Sau những ngày mưa vừa, mưa to kéo dài trong tuần vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có hai ngày cuối tuần khá lý tưởng, thời tiết đẹp, nắng nhiều và hầu như không mưa. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ do gió Tây Nam vẫn duy trì nên chiều và tối vẫn có mưa rào và dông trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một trong hai hình thế gây mưa chính là dải mây dông đã mờ đi và gió đông trên cao cũng không còn mạnh nữa, mưa bắt đầu giảm về cường độ và diện mưa thu hẹp lại, lượng mưa từ 20-40mm.

Khu vực các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội vẫn có mưa dông vài nơi. Do mưa nên thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu, đến đêm có cảm giác se lạnh, nhiệt độ phổ biến 28-30 độ C. Sau đó rãnh mây dông suy yếu hoàn toàn và mưa giảm nhanh, trời nắng đẹp ban ngày, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn ở mức mát.

Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam có xu hướng tiếp tục duy trì cường độ trung bình đến mạnh nên mưa dông vẫn duy trì. Ban ngày trời vẫn có lúc hửng nắng nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra mưa rào và dông bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ và một số nơi ở khu vực miền Đông.

Trên biển cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa dự báo thời tiết tốt, nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió cấp 4 và cấp 5./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục