Bắc Kinh xây dựng nhà máy sản xuất khẩu trang trong 6 ngày

Nhà máy sản xuất khẩu trang nằm trong Khu Phát triển công nghệ-kinh tế Bắc Kinh trên diện tích 1.070m2, nhà máy này dự kiến có công suất 250.000 khẩu trang/ngày.
Bắc Kinh xây dựng nhà máy sản xuất khẩu trang trong 6 ngày ảnh 1(Nguồn: ghheadlines)

Các công nhân xây dựng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa hoàn tất công trình xây dựng nhà máy sản xuất khẩu trang trong vỏn vẹn 6 ngày - tiến độ nhanh nhất từ trước tới nay.

Nằm trong Khu Phát triển công nghệ-kinh tế Bắc Kinh trên diện tích 1.070m2, nhà máy này dự kiến có công suất 250.000 khẩu trang/ngày.

[Trung Quốc đạt tiến triển trong công tác chữa trị dịch COVID-19]

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc đại lục, nhu cầu về khẩu trang trang bị cho đội ngũ nhân viên y tế và sử dụng trong dân là rất lớn, đặt ra yêu cầu có thêm các nhà máy sản xuất mặt hàng này.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Trung Quốc công bố số liệu mới nhất cho biết các loại thuốc Đông y đã hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị thành công hơn 60.000 bệnh nhân COVID-19 tại nước này.

Cụ thể, trong số 701 bệnh nhân tại 10 tỉnh được kê đơn thuốc Đông y, đã có 130 người bình phục, 51 người không còn xuất hiện các triệu chứng bệnh và các triệu chứng bệnh ở 268 bệnh nhân khác được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục