Phát triển hiệu thuốc tự động tại Vũ Hán, giảm áp lực cho y, bác sỹ

Máy có khả năng phân phối 48 loại thuốc đông y được sử dụng trong phác đồ điều trị cho những bệnh nhân COVID-19, giúp người mua sở hữu 1 liều thuốc này chỉ trong 5 giây.
Phát triển hiệu thuốc tự động tại Vũ Hán, giảm áp lực cho y, bác sỹ ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 20/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặc dù đã có dấu hiệu cải thiện nhưng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại tâm dịch là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch tại Trung Quốc.

Trước thực tế này, công ty công nghệ Suzhou XinHeng Automation Technology Co. đã phát triển một hiệu thuốc tự động để phục vụ người dân địa phương.

Với thiết kế có tổng diện tích 1,2m2 (dài 2m, rộng 0,6m và cao 1,6m), hiệu thuốc mới này có kích thước nhỏ hơn phiên bản trước đó cũng do Suzhou XinHeng phát triển.

Theo đại diện của công ty, thiết kế nhỏ gọn với những tính năng thông minh hơn của phiên bản mới này sẽ phù hợp hơn với những tính chất dịch bệnh đặc thù tại Vũ Hán hiện nay.

Máy có khả năng phân phối 48 loại thuốc đông y được sử dụng trong phác đồ điều trị cho những bệnh nhân COVID-19. Chỉ cần đợi trong 5 giây, người mua có thể sở hữu 1 liều thuốc này.

Với khả năng phục vụ 1.100 lượt bệnh nhân mỗi ngày, máy bán thuốc tự động này được đánh giá sẽ góp phần giảm áp lực lên đội ngũ dược sỹ, giải quyết bài toán quá tải tại các bệnh viện.

[Bộ Chính trị Trung Quốc: Vẫn chưa tới thời điểm đỉnh dịch COVID-19]

Trong khi lực lượng y tế vẫn đang nỗ lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19, các nhà khoa học Trung Quốc cũng đẩy nhanh nghiên cứu để hiểu rõ hơn về chủng mới của virus corona gây bệnh COVID-19, qua đó phát triển, điều chế được biệt dược và vắcxin phòng bệnh này. 

Báo Health News của Trung Quốc ngày 21/2 đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng chuột và khỉ thí nghiệm để tìm hiểu về quá trình bệnh tiến triển, đồng thời thử nghiệm tác dụng cũng như đánh giá mức độ an toàn của các loại thuốc đang nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học động vật thí nghiệm thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và Đại học Y khoa liên minh Bắc Kinh, đã tiến hành thí nghiệm trên chuột vào ngày 29/1 và trên khỉ vào ngày 15/2.

Theo báo trên, hiện các nhà nghiên cứu đang theo dõi đánh giá hiệu quả của 4 loại thuốc, 6 loại vắcxin phòng virus corona chủng mới trên hai mẫu thí nghiệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.