Bạc Liêu giúp các cô gái đẻ thuê ổn định cuộc sống

Bạc Liêu đang xây dựng các kế hoạch để các cô gái trong đường dây "đẻ thuê" được học nghề, có việc làm và sớm hòa nhập cộng đồng.
Ngày 12/3, Bà Huỳnh Thúy Hằng, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnhBạc Liêu cho biết sở nhanh chóng phối hợp cùngcơ quan chức năng xác minh cụ thể hoàn cảnh từng cá nhân, gia đình của các côgái trong đường dây “đẻ thuê” tại Thái Lan.

Qua đó, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tâm tư, nguyện vọng đểkhi họ trở về địa phương được học nghề, có việc làm và tạo điều kiện tốt nhấtgiúp sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Trước mắt, ngành phối hợp với chính quyền địa phương đến chia sẻ, độngviên, an ủi những gia đình có con em “dính” vào đường dây trên. Đồng thời, tưvấn pháp luật, giúp các gia đình trên tập hợp chứng cứ, củng cố hồ sơ pháp lýkhởi kiện kẻ chủ mưu lôi kéo con em họ vi phạm pháp luật. Bởi theo gia đình cáccô gái cũng như qua điều tra của ngành chức năng, các cô chính là nạn nhân củađường dây đẻ thuê tại Thái Lan.

Những ngày cuối tháng 2, thông tin 15 cô gái đẻ thuê người Việt được nhàchức trách Thái Lan giải cứu gây chấn động dư luận. Những cô gái được giải cứuđến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó Bạc Liêu có đến 8 phụ nữ đượcphát hiện trong đường dây này.

Gia cảnh của những cô gái đẻ mướn hầu hết rất nghèo và thậm chí có nhữngcô, gia đình còn lâm vào cảnh túng quẫn. Gia đình khó khăn, các cô gái rời quêtìm đến các khu công nghiệp ở những thành phố lớn kiếm việc làm.

Tại đây, các cô bị đối tượng xấu dụ dỗ, nói rằng ra nước ngoài để tìm việclàm khác phù hợp với sức khỏe, lại lương cao. Nhưng khi đến nơi đất khách quêngười, các cô mới biết mình bị lừa./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.