Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức ra mắt ứng dụng Thông tin Tuyên giáo và đổi mới hình thức ba bản tin với sự phối hợp chặt chẽ của Thông tấn xã Việt Nam.
Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ảnh 1Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo khai trương ứng dụng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 29/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức khai trương ứng dụng Thông tin Tuyên giáo đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động.

Bà Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cho biết 3 bản tin hướng tới phục vụ gần 5.000 báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh, hơn 83.000 báo cáo viên cấp huyện và hơn 500.000 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Với lượng độc giả là báo cáo viên, tuyên truyền viên, các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương có vị trí không nhỏ trên mặt trận tuyên truyền của Đảng, luôn phải đáp ứng đòi hỏi khắt khe về nội dung thông tin.

[Đổi mới nội dung, phương thức của công tác thông tin đối ngoại]

Do đó, Trung tâm xây dựng ứng dụng Thông tin Tuyên giáo và đổi mới hình thức 3 bản tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong việc chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ảnh 2Ba bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương được đổi mới hình thức và nội dung. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Sự kiện ra mắt App Thông tin Tuyên giáo ngày hôm nay đánh dấu bước tiến mới của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong bối cảnh thời đại công nghệ số. Độc giả cài đặt App Thông tin tuyên giáo trên điện thoại thông minh của mình cũng có thể tiếp cận được lượng thông tin thời sự (bao gồm thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin thế giới và tin tổng hợp) hết sức nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác cao nhất, được khai thác từ nguồn tin của TTXVN, đặt biệt là nguồn tin từ Báo điện tử VietnamPlus,” bà Đỗ Phương Thảo cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng phải nhanh chóng, tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Theo ông Nghĩa, việc ra mắt ứng dụng là dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng.

“Thông tin tuyên truyền cần nhanh hơn, mạnh hơn, chính thống hơn, cùng với việc thường xuyên, liên tục nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập nội dung, lựa chọn thay đổi hình thức trình bày đem lại sự hấp dẫn đối với độc giả và tạo sức sống mới cho các bản tin,” ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo cho rằng app Thông tin Tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi, từ đó lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, Đảng  viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ảnh 3Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần tập trung vào một số vấn đề cụ thể: Tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm, góp phần thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của ngành tuyên giáo.

Bên cạnh đó, thông tin tuyên giáo cần tăng cường hơn nữa các bài viết, nghiên cứu, phân tích, đánh giá  có tính định hướng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh rằng Tung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhanh chóng, linh hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, quán triệt tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là “chống dịch như chống giặc,” kiên định thực hiện mục tiêu phòng chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Thông tấn xã Việt Nam phối hợp xây dựng ứng dụng Thông tin tuyên giáo

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục