Băng qua đường sắt, bà tử vong, cháu thoát chết trong gang tấc

Vào khoảng 9 giờ ngày 18/7, trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại Km 299+600 đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người tử vong.
Băng qua đường sắt, bà tử vong, cháu thoát chết trong gang tấc ảnh 1Địa điểm xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Vào khoảng 9 giờ ngày 18/7, trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại Km 299+600 đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người tử vong.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1949 trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Loan cùng 1 cháu nhỏ 10 tuổi đang dắt xe đạp đi qua đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đúng lúc đó, đoàn tàu mang số hiệu N3302 lưu thông hướng Nam-Bắc lao tới và đâm trúng bà Nguyễn Thị Loan.

Cú đâm mạnh khiến bà Nguyễn Thị Loan văng xa khoảng 10m và tử vong ngay tại chỗ; cháu nhỏ đi cùng bà Loan đã kịp chạy ra khỏi đường ray, thoát chết trong gang tấc.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do nạn nhân đã băng qua đường sắt thiếu quan sát.

Mặc dù đã được nhiều người dân hò hét báo hiệu tàu sắp tới nhưng bà Loan cùng cháu nhỏ vẫn cố băng qua đường sắt khi đoàn tàu đang lao nhanh tới.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa điểm này cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt tương tự, khi người đàn ông cố điều khiến xe máy băng qua đường sắt mà thiếu quan sát, may mắn không xảy ra thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục