Bảng tổng sắp huy chương Olympic 6/8: Mỹ chưa thể thay đổi cục diện

Với việc chỉ giành được thêm 2 huy chương Vàng trong ngày 6/8, đoàn thể thao Mỹ vẫn chưa thể thay đổi cục diện và tiếp tục phải xếp sau Trung Quốc ở bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.
Liu Shiying giúp Trung Quốc duy trì khoảng cách với Mỹ. (Nguồn: cgtn)
Liu Shiying giúp Trung Quốc duy trì khoảng cách với Mỹ. (Nguồn: cgtn)

Khép lại ngày thi đấu thứ 14, đoàn thể thao Mỹ vẫn chưa thể thay đổi cục diện để leo lên vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày thi đấu 6/8, môn điền kinh có đến 8 nội dung trao huy chương nhưng các vận động viên Mỹ không giành nổi tấm huy chương Vàng nào.

Hai huy chương Vàng mà đoàn Mỹ có được trong ngày hôm nay đến từ môn bóng chuyền bãi biển và vật.

Với thành tích này, đoàn Mỹ mới chỉ giành được 31 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc và 31 huy chương Đồng, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp và kém Trung Quốc 5 huy chương Vàng.

[VĐV Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ở nội dung chạy 1.500m nữ]

Đoàn Trung Quốc cũng có thêm 2 huy chương Vàng trong ngày thi đấu thứ 14 ở các bóng bàn và điền kinh.

Hiện tại, Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 36 huy chương Vàng, 26 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản cũng có thêm 2 huy chương Vàng ở môn karate và vật, để đứng vững vị trí thứ 3 toàn đoàn với 24 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về Vương quốc Anh (18 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng), Ủy ban Olympic Nga (17, 23, 22), Australia (17, 6, 21), Italy (10, 10, 18), Đức (9, 11, 16), Hà Lan (9, 10, 12) và Pháp (7, 11, 9).

Tính đến thời điểm nay, tổng cộng có 89 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 giành được huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 6/8: Mỹ chưa thể thay đổi cục diện ảnh 1Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020, kết thúc ngày thi đấu thứ 14.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục