VĐV Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ở nội dung chạy 1.500m nữ

với thành tích 3 phút 53 giây 11, vận động viên Faith Chepngetich Kipyegon của Kenya đã giành Huy chương Vàng đồng thời phá kỷ lục Olympic của Paula Ivan xác lập vào năm 1988.
VĐV Kenya phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ở nội dung chạy 1.500m nữ ảnh 1Vận động viên Faith Chepngetich Kipyegon ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở nội dung 1.500m nữ. (Ảnh: Reuters)

Ở nội dung Điền kinh chạy 1.500m nữ thi đấu tối 6/8 tại Olympic Tokyo 2020, vận động viên Faith Chepngetich Kipyegon của Kenya đã giành Huy chương Vàng đồng thời phá kỷ lục Olympic tồn tại suốt 33 năm qua. 

Nữ vận động viên sinh năm 1994 này đã vượt lên trên Laura Muir của Anh - nhà vô địch châu Âu 1.500m năm 2018 - và cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 53 giây 11.

Kết quả này cũng đã giúp Kipyegon phá kỷ lục do cựu vận động viên Paula Ivan xác lập vào năm 1988 với thành tích 3 phút 53 giây 96.

[VĐV Kate French của Anh phá kỷ lục 5 môn phối hợp hiện đại nữ]

Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Laura Muir của Anh với thành tích 3 phút 54 giây 50.

Trong khi đó, vận động viên Sifan Hassan của Hà Lan về đích thứ ba và giành Huy chương Đồng với thời gian 3 phút 55 giây 86.

Trước Olympic Tokyo, Kipyegon là nhà vô địch Olympic Rio 2016.

Nữ vận động viên này cũng đã tham dự tất cả các giải điền kinh lớn kể từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục