Bangladesh bắt giữ 2 cựu giám đốc tình báo

Cảnh sát Bangladesh ngày 16/5 đã bắt giữ cựu Giám đốc Tình báo quân đội (DGFI), Thiếu tướng Rezzakul Haider Chowdhury, và cựu Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (NSI), Thiếu tướng Abdur Rahim, do có liên quan tới vụ 10 xe tải chở vũ khí tình nghi phục vụ mục đích nổi loạn hoặc cung cấp cho các tổ chức khủng bố.

Cảnh sát Bangladesh ngày 16/5 đã bắt giữ cựu Giám đốc Tình báo quân đội (DGFI), Thiếu tướng Rezzakul Haider Chowdhury, và cựu Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (NSI), Thiếu tướng Abdur Rahim, do có liên quan tới vụ 10 xe tải chở vũ khí tình nghi phục vụ mục đích nổi loạn hoặc cung cấp cho các tổ chức khủng bố.
 
Theo cảnh sát, số đạn dược và vũ khí tối tân trong mười xe tải trên bị thu giữ hồi tháng 4/2004 tại một cầu cảng ở thành phố Chittagong, Đông Nam Bangladesh. Cảnh sát giữ bí mật về xuất xứ và đích đến của số vũ khí khổng lồ này vì vụ việc đang được điều tra.
 
Tháng trước, một sỹ quan NSI đã bị bắt giữ do tình nghi là người thuê 10 xe tải trên. Hai quan chức điều hành cầu cảng ở Chittagong cũng bị bắt khi cảnh sát mở một cuộc điều tra mới về vụ việc này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục