Báo chí đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô

Sự động viên, cổ vũ nhiệt tình của các cơ quan báo chí là một động lực giúp Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chiều 21/1, phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp đón Xuân mới Giáp Ngọ 2014, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành thành phố.

Bên cạnh đó, sự động viên, cổ vũ nhiệt tình của các cơ quan báo chí cũng là động lực giúp thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách.

Báo chí cũng đã tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; phản ánh thực tế, phát hiện, phê phán những tiêu cực, hạn chế, yếu kém trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp thành phố.

Những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, báo chí cũng đã phản ánh kịp thời như “bớt xén” vắcxin tiêm chủng tại Trung tâm y tế dự phòng; vụ “nhân bản” xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức; bảo vệ di tích Xã Đàn; tu bổ chùa Trăm Gian; sự việc gần 80 người dân xin trả lại danh hiệu di tích “Làng cổ Đường Lâm”; việc giải phóng mặt bằng tại một số địa phương; đảm bảo an toàn cây xăng…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua thành phố đã thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động và sự phát triển của báo chí, đã tích cực hợp tác, giúp đỡ trong các hoạt động nghiệp vụ và nhiều hoạt động khác.

Thành phố duy trì đều đặn, từng bước nâng cao hiệu quả giao ban báo chí hàng tuần về việc triển khai các nhiệm vụ của thành phố trong từng giai đoạn…

Hà Nội cũng tăng cường trao đổi, đối thoại, tạo điều kiện để báo chí phản ánh ngày càng kịp thời, toàn diện về Thủ đô.

Ông Nguyễn Thế Thảo bày tỏ mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí phát huy vai trò của báo chí cách mạng, cá nhân mỗi nhà báo là những chiến sỹ trên lĩnh vực tư tưởng, truyền thông.

Mỗi người, mỗi tờ báo luôn hướng tới mục tiêu làm cho cái xấu ngày càng bớt đi, bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, làm cho toàn xã hội, đất nước nói chung, trong đó có Thủ đô ngày càng tốt đẹp và phát triển mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã thay mặt cho những người làm báo bày tỏ lời cảm ơn vì sự giúp đỡ, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

Ông Hà Minh Huệ cho rằng Thủ đô phát triển mạnh trong thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Nhiều khi báo chí cũng muốn được tuyên truyền tất cả những khía cạnh đó, nhưng ở đâu đó còn thiếu thông tin, nên có những tờ báo vẫn đưa tin chưa chính xác, phiến diện.

Vì vậy, mong rằng thời gian tới cả chính quyền và các cơ quan báo chí cần lắng nghe, phối hợp để thông tin chính xác, chân thực và sinh động hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục