Báo chí Trung Quốc xôn xao vì hình nộm gác biên giới Nga-Trung

Các phóng viên Trung Quốc đã phát hiện một hình nộm mặc quân phục Nga đứng trên một tháp canh gần dự án cầu Nizhneleninskoye-Tongjiang bắc qua sông Amur nằm ở biên giới hai nước.
Báo chí Trung Quốc xôn xao vì hình nộm gác biên giới Nga-Trung ảnh 1(Nguồn: rt.com)

Khi đang tham quan một dự án chung giữa Nga và Trung Quốc về việc xây cầu Nizhneleninskoye-Tongjiang bắc qua sông Amur nằm ở biên giới ​hai bên, các phóng viên Trung Quốc đã kinh ngạc khi phát hiện một hình nộm mặc quân phục Nga đứng trên một tháp canh.

Hình nộm này, có thể khó phát hiện nếu nhìn bằng mắt thường từ phía Trung Quốc, đã khiến các phóng viên Trung Quốc không khỏi bị sốc.

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết một phóng viên của trang tin Hunaqiu đã vô tình phát hiện ra hình nộm khi chụp ảnh tháp canh của phía Nga.

Các phóng viên đã được mời tới thành phố Tongjiang của Trung Quốc để chứng kiến hoạt động xây dựng cây cầu đầu tiên bắc qua sông Amur và nối liền hai nước. Hiện vẫn chưa rõ vì sao hình nộm trên lại được đặt ở tháp canh.

Khi hoàn tất, cây cầu bắc qua sông Amur sẽ dài 2.215m, với 1.900m nằm trên đất Trung Quốc và 315m trên đất Nga.

Trong khi Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động xây dựng từ tháng 2/2014, phía Nga vẫn chưa có động tĩnh gì.

Phần thân chính của cây cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 và nó có thể được khai trương trong tháng 12/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục