Báo Chile đánh giá kinh tế Việt Nam "rất triển vọng"

Bài viết nêu bật tăng trưởng mậu dịch giữa VN  và Chile trong những năm gần đây và đánh giá VN là một nền kinh tế rất triển vọng.
Nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Chile từ ngày 27/9, trang thông tin điện tử về châu Á-Thái Bình Dương của Thư viện Quốc hội Chile có bài viết nêu bật tăng trưởng mậu dịch giữa hai nước trong những năm gần đây.

Trang này đồng thời bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm này hai nước sẽ thông báo hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi mậu dịch song phương.

Với tiêu đề "Mối quan hệ thương mại kết nối Chile và Việt Nam", bài viết đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế rất triển vọng. Việt Nam đã bắt đầu những cải cách kinh tế mở cửa năm 1986 và trong những năm gần đây trở thành một trong những nền kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất thế giới.

Việt Nam cũng là một trong những địa chỉ đầu tư đầy hứa hẹn vì dân số đông nhưng trẻ, và với sức mua đã tăng đáng kể, bài viết nhận xét.

Theo số liệu của Cơ quan xúc tiến xuất khẩu Chile, trao đổi thương mại của Chile với Việt Nam năm ngoái đạt 177,379 triệu USD, tăng 9% so với năm 2007.

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 147,71 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục