Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu nhấn mạnh thựctiễn của một số nước mới phát triển trong khu vực đã chứng minh việc thực hiệntốt công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ sẽ tạo ra động lực thúc đẩyđổi mới sáng tạo trong cộng đồng nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới với nhiều thách thức vàcơ hội, một trong những thách thức đó là phải thực hiện tốt các cam kết bảo hộvà thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
“Điều này không chỉ là yêu cầu của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã kýkết hoặc tham gia mà còn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững nềnkinh tế của Việt Nam,” Thứ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.
Thứ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ tin trưởng, thông qua việc chia sẻ kinhnghiệm tại cuộc tọa đàm, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cách tiếp cận mớivề việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Từ đó, các doanh nghiệp trong nước sẽ quan tâm hơn nữa đến bảo hộ quyền sởhữu trí tuệ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mạnh dạn hơn trongđầu tư cho đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cho rằng, xâm phạm bản quyền là mộtloại tội phạm, không kịp thời ngăn chặn sẽ làm hạn chế các ý tưởng sáng tạotrong xã hội.
Việc có một chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phù hợp sẽgóp phần tăng cường sức sáng tạo, nâng cao hàm lượng tri thức, từ đó tạo ranhiều sản phẩm có giá trị cho xã hội. “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc làmcần thiết, thúc đẩy xã hội phát triển và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,” Đạisứ David Shear nhấn mạnh.
Thông qua 4 phiên thảo luận bao gồm “Xu hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệvà thúc đẩy đổi mới sáng tạo - quan điểm Chính phủ,” “Xu hướng bảo vệ quyền sởhữu trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo-quan điểm của các nhà sản xuất HoaKỳ,” “Xu hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo-quanđiểm của các nhà sản xuất Việt Nam” và “Thảo luận về những bước đi liên quan,”các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống bảo hộ và thựcthi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo vì sựthịnh vượng chung của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước./.