Bạo lực đẫm máu trong dịp lễ của người Hồi giáo

Bốn quả bom đã phát nổ tại Iraq làm ít nhất 10 người chết, và một vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan làm 8 người tử vong.
Ngày 6/11, thế giới Hồi giáo đã kỷ niệm lễ Eid al-Adha trong bạo lực tràn lanvà bất ổn.

Tại Iraq, bốn quả bom đã phát nổ tại khu thương mại lớn Shorjah ở trung tâmthủ đô Baghdad làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Hàng chụcnghìn nhân viên an ninh đã được tăng cường nhằm bảo vệ các nhà thờ Hồi giáo,công viên và các khu vực công cộng khác trong dịp lễ hội.

Trong khi đó, giới chức Afghanistan cho biết một vụ đánh bom liều chết gầnmột nhà Hồi giáo ở thành phố Baghlan, miền Bắc nước này đã làm 8 người thiệtmạng, trong đó có hai chỉ huy lực lượng dân quân, và ít nhất 20 người bị thương.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phiến quân Taliban ở Afghanistan đã gây ra vụđánh bom này.

[Đánh bom liều chết và đọ súng lớn tại Afghanistan]


Tại Syria, làn sóng biểu tình chống chính quyền tiếp tục lan rộng trên phạmvi cả nước. Xung đột giữa người biểu tình và lực lượng an ninh của Chính phủ ởnhiều địa phương như Talbi, Kafruma, Irbin.... đã làm hàng chục người bị thương.

Người dân Nigeria cũng bắt đầu lễ hội trong nỗi lo sợ và nước mắt sau khi xảyra vụ tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người ở thành phốDamaturu hai ngày trước.

Tại Libya, người dân đang chật vật xoay sở để có tiền chi tiêu trong dịp lễhội, trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tại nước này đều tăng cao.

Lễ Eid al-Adha còn được gọi là "Lễ hội hiến tế" và được coi là một trongnhững ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Lễ Eid al-Adha sẽ bắt đầu vàongày 7/11 tại một số nước như Iran, Pakistan và Bangladesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz

IMO ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk tại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng

Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.