Bạo lực gần thủ đô Pakistan, 90 người thương vong

Vụ bạo lực giáo phái đẫm máu xảy ra tại thành phố Rawalpindi gần thủ đô Islamabad của Pakistan đã làm cho 90 người thương vong.
Bạo lực gần thủ đô Pakistan, 90 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại Pakistan. (Nguồn: foxnews.com)

Truyền thông Pakistan đưa tin số người thiệt mạng đã tăng lên tới 10 người trong vụ bạo lực giáo phái nổ ra tại thành phố Rawalpindi gần thủ đô Islamabad của nước này vào tối 15/11.

Bạo lực bùng phát vào khoảng 17 giờ (theo giờ địa phương), khi người Hồi giáo dòng Shiite đang tiến hành một trong các nghi thức của tháng lễ Muharram tại khu vực Raja Bazar của thành phố Rawalpindi, trùng thời điểm với một buổi thuyết giảng của người Sunni ở thánh đường gần đó.

Người Shiite trên đường hành lễ đã bất ngờ bắn chỉ thiên tấn công thánh đường này. Sau đó, súng nổ từ các nóc tòa nhà gần đó đã châm ngòi cho đụng độ vũ trang.

Đám đông giận dữ đã xả súng vào khu chợ vải gần đền thờ và phóng hỏa nhiều cửa hàng. Nhiều đối tượng còn đánh đập cảnh sát và cướp súng để bắn vào nhóm đối địch, tấn công các phóng viên và người quay phim và đập phá thiết bị.

Cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông, song không thể sơ tán toàn bộ khu vực. Theo thông tin của lực lượng cứu hộ, đã có ít nhất 10 thi thể và 80 người bị thương được chuyển tới bệnh viện từ khu vực xảy ra bạo lực.

Trước tình hình trên, chính quyền dân sự thành phố Rawalpindi đã phải kêu gọi quân đội tới thiết lập trật tự do cảnh sát không thể xử lý đám đông hỗn loạn này, đồng thời yêu cầu chính quyền tỉnh Punjab ra lệnh giới nghiêm.

Ngày 16/11, chính quyền tỉnh Punjab cho biết lệnh giới nghiêm đã bắt đầu được áp đặt cho tới đêm cùng ngày, đồng thời dịch vụ viễn thông di động của cả thành phố bị tạm ngừng trong hai ngày cuối tuần.

Người ta cũng đặt hàng loạt container trên các tuyến đường nối Rawalpindi với Islamabad để ngăn các phương tiện đi lại. Người dân được yêu cầu ở trong nhà thay vì tới thánh đường để dự các buổi cầu nguyện sớm.

Trong khi đó, binh lính tiến hành tuần tra toàn thành phố nhằm tránh bạo động bùng phát trở lại.

Tình trạng xung đột giáo phái hiện vẫn tràn lan tại Pakistan, trong đó các nhóm vũ trang người Sunni liên kết với Al-Qaeda và Taliban thường tấn công các cuộc tụ họp của người Shiite.

Đặc biệt trong thời điểm tháng lễ Muharram, lực lượng an ninh nước này đã phải triển khai trên toàn quốc, đồng thời phong tỏa hệ thống liên lạc điện thoại di động nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục