Giao thông trên cả nước đã bị gián đoạn, hơn 420 chuyến bay nội địa và quốctế đã phải hoãn, làm ảnh hưởng tới 32.600 hành khách, trong khi Công ty Đườngsắt Tây Nhật Bản cũng phải tạm ngừng hoạt động.
Tại một số khu vực ở miền Tây và Đông Nhật Bản, các chính quyền địa phương đãphát lệnh sơ tán. Khoảng 10.400 người ở tỉnh duyên hải Ishinomaki, nơi từng bịảnh hưởng bởi trận động đất-sóng thần hồi năm ngoái, đã được khuyên sơ tán tớinơi cao hơn trước khi bão về.
Ở thị trấn Nachikatsuura, cách Tokyo khoảng 400km về phía Tây Nam, gần 1.600người đã được lệnh sơ tán để tránh nguy cơ lở đất do mưa lớn gây ra.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão đổ bộ vào lúc 17 giờ giờ địa phương tạibán đảo Kii trên Thái Bình Dương, phía Nam Osaka, trùng với thời điểm thủy triềulên.
Bão đang di chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ 65km/h và vận tốc gió tối đalên tới 126km/h ở xung quanh tâm bão, dự báo sẽ quét qua thủ đô Tokyo vào khoảngđêm 19, rạng sáng 20/6. Trời sẽ tiếp tục mưa trong 24 giờ tới với lượng mưa400mm tại vùng Tokai, và khoảng 250mm xung quanh thủ đô Tokyo và vùng Tohoku,180mm tại vùng Kinki. Sáng 20/6, bão sẽ ra biển Thái Bình Dương. Đây là trận bãothứ tư trong mùa mưa này ở Nhật Bản.
Cùng ngày, theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do lũ lụt và bão ởPhilippines đã lên tới 13 người và 17 người vẫn mất tích, chủ yếu ở tỉnhSarangani. Hơn 31.000 người tại 46 ngôi làng thuộc bốn tỉnh đã bị ảnh hưởng bởithời tiết xấu.
Trong khi đó, thành phố Melbourne của Australia đã phải hứng chịu một trậnđộng đất hiếm thấy. Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất của Mỹ, trận động đất mạnh 5,2độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 9,90km. Người dân cho biết nhà của họ bị rung lắc.Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.
Australia hiếm khi bị động đất. Trận lớn nhất gần đây mạnh 6,3 độ Richter xảyra năm 1997 ở Tây Australia./.