Sẽ thành "một Singapore"

Báo Pháp dự báo Đà Nẵng sẽ thành "một Singapore"

Với tiêu đề "Đà Nẵng, con rồng kinh tế mới của Việt Nam," báo Pháp Le Monde nhận định thành phố này "sẽ trở thành một Singapore."
Với tiêu đề "Đà Nẵng, con rồng kinh tế mới của Việt Nam," báo Pháp Le Monde (Thếgiới) số ra ngày 26/8 đã có bài viết ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ và hội nhậpquốc tế vững vàng của thành phố Đà Nẵng.

Tác giả Bruno Philip mở đầu bài báo bằng việc mô tả kiến trúc độc đáo của cầuRồng, biểu tượng mới của Đà Nẵng: "Con rồng vàng uốn mình trên cầu Đà Nẵng. Vào22 giờ 30 các tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, cầu Rồng phun lửa trong tiếngreo hò tán thưởng của người dân đang tản bộ trên hai bờ kè dọc bờ sông Hàn. CầuRồng với các nhịp cầu lượn sóng mô phỏng con vật huyền thoại vươn mình ra biểnthể hiện sự cất cánh kinh tế của thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, sau Thủ đôHà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh."

Bài báo cho biết trong vòng 10 năm (2002-2012), tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵngliên tục đứng ở mức cao với tỷ lệ trung bình là 12,7%/năm. Năm 2012, trong bốicảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nền kinh tế Việt Nam không thể tránh khỏinhững những tác động tiêu cực, Đà Nẵng vẫn đạt tăng trưởng 9,1%.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là điểm đến cuối cùng của Hành lang kinh tế Đông-Tây,trục giao thông đi qua nhiều nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bắtđầu từ Moulmein, Myanmar), qua Thái Lan, Lào và kết thúc tại Việt Nam. Trục giaothông này sẽ cho phép phá thế cô lập của vùng Đông Myanmar và khai thông cảngBangkok vốn đang bị quá tải.

Sự phát triển của Đà Nẵng dựa trên việc mở rộng sản xuất công nghiệp và khaithác tiềm năng du lịch. Thành phố đã lập nhiều khu kinh tế ở ngoại thành và đangtiếp tục xây dựng các dự án tương tự. Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận LiênChiểu) là một trong những khu kinh tế đó, đã tiếp nhận 250 doanh nghiệp trong đócó nhiều cơ sở may mặc.

Nhà đầu tư người Pháp Christian Leroux, người thành lập tập đoàn may mặc Dacotexđang sử dụng 2.500 nhân công tại Việt Nam, khẳng định mình đã đúng khi quyếtđịnh đầu tư vào khu công nghiệp này: "Vị trí địa lý của Đà Nẵng là tuyệt vời:hải cảng đang được mở rộng, toàn thành phố đang phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵnggiống như thành phố Acapulco của Mexico nhờ phát triển du lịch, và Đà Nẵng sẽtrở thành một Singapore."

Một lợi thế khác của Đà Nẵng là phát triển vận tải biển. Trong 5 năm qua, khốilượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của Đà Nẵng đã tăng 10%/năm, trong đóvận chuyển hàng hóa bằng container tăng 25%, chuyên chở hành khách bằng đườngbiển tăng 40%.

Đà Nẵng cũng là một điểm du lịch được yêu thích với các khách sạn cao cấp đượcxây dựng dọc bờ biển cát trắng trải dài. Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện đại đã đivào hoạt động, đón các chuyến bay từ các thành phố phía Nam Trung Quốc Đại lục,Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Hàn Quốc.

Ngoài ra, số lượng khách du lịch vào Đà Nẵng cũng tăng lên đáng kể. Nếu năm2006, Đà Nẵng chỉ đón 774.000 lượt khách, trong đó 258.000 khách nước ngoài thìnăm 2012, Đà Nẵng đón 2.659.000 lượt khách trong đó có 603.000 khách nước ngoài.

Bài báo kết thúc bằng lời khẳng định của nhà đầu tư Christian Leroux, rằng "nếuđược làm lại, tôi vẫn không do dự khi đầu tư vào đây." Hiện nay, tập đoànDacotex xuất khẩu 30% sản phẩm quần áo thể thao của mình sang Brazil và các nướcchâu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục