Bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ cháy 12ha rừng tràm ở Cà Mau

Hai đối tượng bị bắt tạm giam phục vụ cho công tác điều tra vụ cháy rừng tràm đều là dân địa phương, là Võ Hoàng Ni và Phạm Quốc Tính.
Bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ cháy 12ha rừng tràm ở Cà Mau ảnh 1(Ảnh: Kim Há/Vietnam+)

Ngày 15/5, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến vụ việc gây hỏa hoạn thiêu rụi 12ha rừng tràm vào ngày 14/5.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tràm đều là dân địa phương, gồm đối tượng Võ Hoàng Ni (26 tuổi) và Phạm Quốc Tính (41tuổi).

Theo nguồn tin ban đầu, hai đối tượng này vào rừng dùng lửa khai thác mật ong gây ra vụ cháy rừng tràm đang ở trong giai đoạn cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm.

Ban đầu mới chỉ là đám cháy nhỏ nhưng hai đối tượng này không truy hô nhờ lực lượng đến trợ giúp mà tự tìm cách chữa cháy đến khi ngọn lửa bùng phát lớn, hai đối tượng này vội tháo chạy.

Trước đó, ngày 14/5, đã xảy ra vụ cháy rừng tràm tại Nông trường 402 ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, do Cục Hậu cần Quân khu 9 quản lý.

Khi cháy xảy ra, chủ rừng, kiểm lâm đóng trên địa bàn và người dân địa phương đã tích cực phối hợp chữa cháy, sau nhiều giờ mới khống chế hoàn toàn đám cháy.

Theo Ban Giám đốc Nông trường 402 cho biết diện tích rừng đang khai thác bị cháy khoảng 10ha, còn cây đứng (chưa khai thác) cháy khoảng 2ha, cây tràm trồng đã 9 năm tuổi.

Vụ việc hiện đang được các ngành chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục