Theo Oxfam, các tỷ phú tại 19 quốc gia thành viên G20 đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái, trong khi chi phí hàng năm để giúp 3,8 tỷ người hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo là 1.650 tỷ USD.
Theo nhóm công tác G20, bất bình đẳng đang leo thang tại 83% quốc gia, khi 1% dân số giàu nhất chiếm tới 41% tài sản mới tạo ra kể từ năm 2000, làm sâu sắc thêm chia rẽ xã hội.
Chủ tịch IPU đề nghị Đại hội đồng IPU tập trung thảo luận tình hình thế giới, khu vực, chia sẻ kinh nghiệm, cùng trao đổi và tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức hiện nay.
Dù các nước giàu có ghi nhận nhiều ca ung thư vú hơn, nhưng các quốc gia thu nhập thấp và trung bình lại phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao hơn do hạn chế trong tiếp cận phát hiện sớm và điều trị.
Kết quả đáng chú ý của Việt Nam trong nỗ lực giảm bất bình đẳng là tiến bộ trong xây dựng và triển khai một số chính sách, đặc biệt là chi tiêu ngân sách cho giáo dục, chính sách giảm thuế VAT...
Công ty dịch vụ tài chính Thụy Sĩ UBS công bố Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2024, trong đó dự báo khoảng 30% số người được coi là triệu phú trên thế giới sẽ đến từ các thị trường mới nổi vào năm 2028.
Số lượng "cá nhân có giá trị ròng cao" (HNWI) - được định nghĩa là những người có tài sản lưu động tối thiểu 1 triệu USD, đã tăng 5,1% trong năm ngoái lên 22,8 triệu người.
Theo khảo sát, 50% phụ nữ Việt Nam chia sẻ họ phải làm việc nhà vì không ai làm. Còn tại Nhật Bản, 55,3% số người vợ “không hài lòng” với khối lượng công việc nhà mà chồng họ đảm nhận.
Tỷ trọng tài sản của những người trên 70 tuổi của Mỹ trong tổng giá trị tài sản của đất nước đã tăng lên mức kỷ lục 30% trong quý 3/2023, mặc dù họ chỉ chiếm 11% dân số Mỹ.
IDB đặt mục tiêu tăng cường tài trợ khí hậu cho Mỹ Latinh và Caribe, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và phát triển công cụ tài chính mới để huy động thêm vốn cho hành động vì khí hậu.
AU cho rằng một khế ước xã hội mới gắn liền với phát triển giáo dục và kỹ năng là chìa khóa để giải phóng tiềm năng của châu Phi và đáp ứng nguyện vọng của người dân châu lục.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng cần thúc đẩy toàn diện các Quyền con Người, trong đó ưu tiên thúc đẩy quyền được sống trong hòa bình, quyền phát triển, chống phân biệt đối xử và công bằng xã hội.
Nhiều người bản địa cũng như những người tham gia chiến dịch vận động bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc trưng cầu song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc công nhận cộng đồng người bản địa.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải Nobel Kinh tế 2023 nhiều khả năng sẽ được trao cho các chuyên gia nghiên cứu về tín dụng, thị trường việc làm hoặc sự bất bình đẳng trong kinh tế lao động.
Xóa bỏ bất bình đẳng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết sách nhằm cải thiện điều kiện kinh tế và đời sống của nhân dân, mang lại sự ổn định xã hội là vấn đề cốt lõi mà dân châu Phi mong chờ.
Theo các bộ trưởng G7, công việc chăm sóc và nội trợ - vốn thường mặc định là dành cho phụ nữ - là "những trở ngại lớn" đối với "việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ."
Phó Chủ tịch Ngân hàng VTB của Nga cho hay ngân hàng này dự kiến mở rộng phạm vi địa lý của chuyển khoản liên quốc gia bằng đồng tiền quốc gia tới 25 nước vào cuối năm nay.
Các quốc gia thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ chênh lệch việc làm lớn nhất ở mức đáng báo động 21,5%, trong khi tỷ lệ này ở các quốc gia thu nhập trung bình và cao lần lượt là hơn 11% và 8,2%.
Với số phiếu bầu cao, bà Celeste Saulo đã trở thành nữ Tổng thư ký đầu tiên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 1/1/2024.