Nga lên kế hoạch mở rộng phạm vi chuyển khoản bằng đồng tiền quốc gia

Phó Chủ tịch Ngân hàng VTB của Nga cho hay ngân hàng này dự kiến mở rộng phạm vi địa lý của chuyển khoản liên quốc gia bằng đồng tiền quốc gia tới 25 nước vào cuối năm nay.
Nga lên kế hoạch mở rộng phạm vi chuyển khoản bằng đồng tiền quốc gia ảnh 1VTB dự kiến mở rộng phạm vi địa lý của chuyển khoản liên quốc gia bằng đồng tiền quốc gia tới 25 nước vào cuối năm nay. (Nguồn: russiabusinesstoday)

Ngày 15/6, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Peterburg diễn ra từ 14-17/6, Phó Chủ tịch Ngân hàng VTB của Nga, ông Anatoly Pechatnikov, cho hay ngân hàng này dự kiến mở rộng phạm vi địa lý của chuyển khoản liên quốc gia bằng đồng tiền quốc gia tới 25 nước vào cuối năm nay.

Ông Pechatnikov nói: “Hiện nay, chúng tôi có các giao dịch chuyển tiền bằng đồng tiền quốc gia như vậy với 11 quốc gia, và chúng tôi nghĩ rằng đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi địa lý lên 25 nước.”

Phó Chủ tịch VTB cho biết thêm rằng trước hết, điều này có thể đạt được với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Nga: khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 26]

Trước đó, ngày 15/6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) lần thứ 26 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm-Hội nghị EXPOFORUM ở thủ đô phương Bắc của nước Nga. Chủ đề chính của diễn đàn là "Phát triển có chủ quyền - nền tảng một thế giới công bằng.

Trong 25 năm, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Peterburg được xem như “Davos của nước Nga” này đã tạo lập vị thế là nền tảng hàng đầu trên thế giới để thảo luận các vấn đề chính của nền kinh tế toàn cầu.

Như thường lệ, diễn đàn năm nay thảo luận về các xu hướng và triển vọng chính, những thay đổi mang tính hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các chủ đề trong chương trình kinh doanh chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg 2023, bao gồm tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, xây dựng sự hợp tác cùng có lợi và hậu cần hiệu quả, đảm bảo chủ quyền về công nghệ và tài chính, giảm bất bình đẳng và nghèo đói.

Diễn đàn cũng thảo luận về tốc độ, chiều sâu những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế Nga, nhất là trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Các nhà tổ chức hướng đến sự đa dạng địa lý tối đa của các chủ đề và nội dung thảo luận. Bất chấp sự vắng bóng của các quốc gia phương Tây, các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latinh đều hiện diện tại diễn đàn.

Đặc biệt năm nay Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là quốc gia khách mời của diễn đàn, cho thấy các hướng đi ưu tiên của nền kinh tế Nga trong hiện tại và tương lai gần.

Các sự kiện kinh doanh song phương được tổ chức với sự tham gia của các đại diện Ấn Độ, Trung Quốc và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục