Giáo dục và phát triển kỹ năng giúp khai phá tiềm năng châu Phi

AU cho rằng một khế ước xã hội mới gắn liền với phát triển giáo dục và kỹ năng là chìa khóa để giải phóng tiềm năng của châu Phi và đáp ứng nguyện vọng của người dân châu lục.
Giáo dục và phát triển kỹ năng giúp khai phá tiềm năng châu Phi ảnh 1Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/11, Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi các nước thành viên đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và phát triển kỹ năng bằng cách áp dụng một hình thức khế ước xã hội mới.

Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA) cho biết Ủy viên AU về giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới, ông Mohamed Belhocine, đã đưa ra lời kêu gọi trên tại Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Chính sách xã hội, Nghèo đói và Giới.

Ông nhấn mạnh rằng một khế ước xã hội mới gắn liền với phát triển giáo dục và kỹ năng là chìa khóa để giải phóng tiềm năng của châu Phi và đáp ứng nguyện vọng của người dân châu lục.

[Châu Phi đề ra 7 mục tiêu hướng tới phát triển toàn diện]

Theo ông, sự thành công của một khế ước xã hội mới đòi hỏi châu Phi phải khai thác lợi thế nhân khẩu học của mình, đặc biệt là việc phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên.

Ủy viên AU cho rằng trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua giáo dục không chỉ là mệnh lệnh đạo đức mà còn là mệnh lệnh kinh tế.

Khi phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với giáo dục và cơ hội, họ sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Mặc dù là cái nôi của nhân loại với dân số trẻ cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và tiềm năng phát triển to lớn, nhưng châu Phi đang phải vật lộn với nhiều thách thức, bao gồm nghèo đói, bất bình đẳng và chênh lệch xã hội.

Ủy viên AU kêu gọi chính phủ các nước châu Phi, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân hợp tác để đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng cũng như đảm bảo rằng sự đầu tư này sẽ đến được với những cộng đồng bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất.

Trích dẫn số liệu từ Ngân hàng Phát triển châu Phi, UNECA cho biết dân số thanh niên châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 830 triệu người vào năm 2050, khiến việc phát triển giáo dục và kỹ năng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục